Nam Định: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ giao, nhận quân 2018 tại các địa phương

Nam Định: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ giao, nhận quân 2018 tại các địa phương

* Toàn tỉnh đã hoàn thành bàn giao 2.600 thanh niên cho 15 đầu mối nhận quân

Sáng ngày 5-3-2018, các địa phương trong toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2018, tiễn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đến dự và động viên tân binh huyện Ý Yên trước khi lên đường nhập ngũ có đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 3; lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các đơn vị nhận quân.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh động viên tân binh huyện Ý Yên.

Đợt giao quân lần này, huyện Ý Yên đã lựa chọn được 348 thanh niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe để nhập ngũ, biên chế vào các đơn vị: Sư đoàn 395, Quân khu 3; Lữ đoàn 214, Quân khu 3; Bộ CHQS tỉnh; Quân đoàn I; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Binh chủng Đặc công; Bộ Tổng tham mưu; Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước ngày hội giao quân, tất cả 32 xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như giao lưu văn hóa, văn nghệ, gặp mặt, tặng quà, động viên các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Tại lễ giao, nhận quân, tân binh Nguyễn Đình Nguyên, xã Yên Phong đã phát biểu bày tỏ quyết tâm rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng danh là người con của quê hương Ý Yên anh hùng.

Đến dự lễ giao, nhận quân và động viên tân binh huyện Xuân Trường có đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Văn Hùng, Uỷ viên Ban TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, các tổ chức đoàn thể và đông đảo nhân dân trong huyện.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các tân binh huyện Xuân Trường.

Đợt này, huyện Xuân Trường bàn giao 252 nam thanh niên cho 8 đầu mối đơn vị gồm: Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu; Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lữ đoàn 214, Quân khu 3; Lữ đoàn 5, Binh chủng Đặc công; Đoàn Nghi lễ Quân đội; Trung đoàn 141, Sư đoàn 312; Trung đoàn 692, Sư đoàn 301; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ CHQS tỉnh; trong đó có 16 tân binh tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Tân binh Lê Huy Hoàng, xã Xuân Kiên phấn khởi chia sẻ: “Đây là niềm vinh dự và tự hào của những thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này.

Chúng em xin hứa sẽ quyết tâm phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng là những chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam”. Trước đó, các địa phương trong huyện đã tổ chức gặp mặt, động viên các tân binh; tổ chức giao lưu văn nghệ, tặng quà các tân binh lên đường làm nhiệm vụ.

Các đồng chí: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, thành phố đã đến dự lễ giao, nhận quân của Thành phố Nam Định.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tặng hoa, động viên các tân binh Thành phố Nam Định lên đường nhập ngũ.

Theo chỉ tiêu kế hoạch đợt giao quân này, Thành phố Nam Định giao 180 tân binh cho 6 đầu mối đơn vị nhận quân gồm: Lữ đoàn 214, Quân khu 3; Lữ đoàn 144, Bộ Tổng tham mưu; Trung đoàn 165, Sư đoàn 312; Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bộ CHQS tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Trong số tân binh của Thành phố Nam Định lên đường nhập ngũ năm nay có 71,6% sức khỏe loại I và II, 28 tân binh tốt nghiệp đại học, cao đẳng, 9 trường hợp viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Trước ngày hội giao quân, các phường, xã của thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như: giao lưu, gặp mặt, tặng quà động viên các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ, nói chuyện truyền thống… nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương và nâng cao ý thức trách nhiệm, niềm tự hào cho thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Với sự chuẩn bị chu đáo, buổi lễ giao, nhận quân của Thành phố Nam Định diễn ra nhanh gọn, trang trọng, an toàn, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường nhập ngũ.

Đợt giao quân năm 2018, các địa phương trong toàn tỉnh đã hoàn thành bàn giao 2.600 thanh niên về 15 đầu mối nhận quân.

Theo đánh giá của Bộ CHQS tỉnh, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn các năm trước, với tỷ lệ sức khỏe loại I đạt 23,5%; loại II là 45,8%, loại III bằng 30,7%. Về văn hóa, tốt nghiệp THCS chiếm 40,3%; THPT là 46,9%; đại học, cao đẳng 12,8%.

Bằng sức trẻ, nhiệt huyết, các tân binh đều xác định quân đội là trường học lớn của thanh niên, là niềm mơ ước và mục tiêu vươn tới của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN./.

Tin, ảnh: Nhóm pv Thời sự
Theo ( Báo nam định)


TOP