NAM ĐỊNH CHIÊU MỘ CỰU TUYỂN THỦ U23 TRINIDAD & TOBAGO

NAM ĐỊNH CHIÊU MỘ CỰU TUYỂN THỦ U23 TRINIDAD & TOBAGO

Nguồn tin từ News Day của Trinidad & Tobago cho hay, tân binh V.League 2018 Nam Định vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Neil Benjamin đến từ xứ này.

Sinh năm 1994, Neil Benjamin là cầu thủ thành danh trong màu áo W Connection. Ở mùa giải vừa qua, anh đã giúp đội bóng hàng đầu Trinidad & Tobago giành vị trí thứ nhì trên BXH. Riêng cá nhân Benjamin đóng góp 12 bàn thắng cùng màn trình diễn gây ấn tượng đặc biệt.

Sự bùng nổ này đã góp phần đưa tên tuổi của Neil Benjamin vượt ra ngoài biên giới quê nhà. Ngày 25/1, báo giới Trinidad & Tobago đồng loạt đưa tin đội bóng vừa thăng hạng V.League Nam Định đã đạt thỏa thuận ký kết hợp đồng với cầu thủ cao 1m71.

Trả lời phỏng vấn báo giới địa phương, Neil Benjamin tỏ rỏ sự hào hứng trong lần đầu tiên “xuất ngoại”. Anh chia sẻ: “Tôi không thể ngờ mình có thể đạt được thỏa thuận chuyển ra nước ngoài thi đấu. Đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi quê nhà và khoác áo một đội bóng xa lạ, không phải W Connection”.

on Thurs. 25th .Aug 2016 W. Connection vs Honduras at the Ato Boldon Stadium. Final- 0-0. Photo: Chevaughn Christopher/CA-images

“Tôi hy vọng mình có thể đóng góp những điều ý nghĩa cho Nam Định ở mùa giải tới. Tôi muốn chứng minh rằng họ đã quyết định đúng khi trao cho tôi cơ hội. Tôi đến từ một quốc gia nhỏ ở Ca-ri-be, nhưng điều đó không phải là trở ngại lớn cho tham vọng tiến lên phía trước của một cầu thủ.

Hãy dốc hết sức lực cho mục tiêu, làm việc tận tụy và bạn sẽ đạt được những gì mong muốn, thậm chí còn hơn thế nữa”, cầu thủ từng được gọi vào các đội tuyển trẻ U17, U20 và U23 Trinidad & Tobago cho hay.

Neil Benjamin, 24 tuổi, gia nhập W Connection khi 7 tuổi. Anh thi đấu trận chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 17 tuổi. Anh vô địch Pro League cùng đội nhà ở mùa giải 2011-2012. Sau 7 năm gắn bó, cầu thủ này đã quyết định tìm kiếm thử thách ở cách xa quê nhà nửa vòng trái đất.

Đội bóng mới của anh, Nam Định, là đương kim vô địch giải hạng Nhất 2017. Thầy trò HLV Văn Sỹ giành quyền thăng hạng sau 8 chờ đợi mòn mỏi. Trong thời gian này, đội thậm chí từng rớt xuống giải hạng Nhì, trước khi tìm cách ngoi lên đôi năm trở lại đây.

Trước thềm V.League 2018, đội bóng thành Nam đang nỗ lực để có sự chuẩn bị tốt nhất cả về tài chính lẫn lực lượng. Được biết, trong tuần đầu tiên của tháng 1 này, lãnh đạo CLB đã xúc tiến các thủ tục cần thiết để hoàn thành quá trình cổ phần hóa, qua đó đáp ứng điều kiện tiên quyết để tham dự giải.

Về mặt lực lượng, ngoại trừ sự ra đi của hậu vệ dự bị Văn Nam (chuyển đến FLC Thanh Hóa), các vị trí nòng cốt còn lại đều được giữ nguyên. Bên cạnh đó HLV Văn Sỹ cũng gấp rút tìm thêm một số nội và ngoại binh chất lượng để bổ sung chất lượng đội hình.

Trong số này, đáng chú ý có sự hiện diện của cầu thủ Việt kiều CH Czech Michal Nguyễn. Cựu binh B.Bình Dương sinh năm 1989, sở hữu chiều cao lý tưởng 1m86 đồng thời thi đấu tốt ở nhiều vai trò từ trung vệ, hậu vệ cánh và cả tiền vệ phòng ngự.

Theo Goal.com


TOP