Nam Định xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh

Nam Định xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh

Biên phòng – Nam Định là địa bàn chiến lược quan trọng của Quân khu 3 và cả nước về kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh (QP-AN). Trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Nam Định chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN.

dân quân tự vệ huyện Nghĩa Hưng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Phạm Vân Anh

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đinh Quang Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nam Định cho biết: “Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh hết sức quan tâm việc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng tiềm lực chính trị, tiềm lực kinh tế, khoa học-công nghệ và tiềm lực QP-AN. Trong xây dựng tiềm lực QP-AN, thời gian qua, chúng tôi đã thực hiện toàn diện, đồng bộ, để nâng cao hiệu quả, chất lượng, đáp ứng được yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc”.

Hàng năm, các cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Nam Định được các cơ quan, ban, ngành chuẩn bị và thực hiện tốt. Công tác điều hành, xử lý các tình huống trong diễn tập khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng, nhất là công tác tham mưu của lực lượng Quân sự, Biên phòng và Công an. Đây còn là dịp để đánh giá thực trạng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung vào phương án, kế hoạch tác chiến.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho biết: “Diễn tập khu vực phòng thủ nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân cũng như các sở, ban, ngành, huyện, thành phố đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Qua diễn tập, các cơ quan, đơn vị liên quan ý thức hơn trong thực hiện các công việc phát triển kinh tế, xã hội gắn với đảm bảo QP-AN”.

Ngoài diễn tập khu vực phòng thủ, tỉnh Nam Định còn tổ chức diễn tập huy động lực lượng, phương tiện bảo đảm cho nhu cầu những năm đầu chiến tranh; diễn tập thực nghiệm của Bộ Quốc phòng về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Là tỉnh có bờ biển dài 72km từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy, với 3 huyện giáp biển, Nam Định thường xuyên phải gánh chịu hậu quả nặng nề của những cơn bão từ Biển Đông. Do vậy, hằng năm, trước mùa mưa bão, cùng với củng cố đê điều, cơ sở vật chất, các địa phương tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, phát huy sức mạnh 4 tại chỗ, trong đó, lực lượng vũ trang đóng vai trò tích cực, nòng cốt…

Phát huy nội lực, bằng ngân sách địa phương, vừa qua, tỉnh Nam Định đã đầu tư trên 130 tỷ đồng xây dựng Trung tâm Giáo dục QP-AN. Đại tá Phạm Văn Dương, Hiệu trưởng Trường Quân sự, Giám đốc trung tâm chia sẻ: Từ năm 2016, sau khi hoàn thành giai đoạn 1, trung tâm đã đi vào hoạt động. Quy mô và các hạng mục đều tiện lợi, đáp ứng yêu cầu của người dạy và học viên. Các khu giảng đường học lý thuyết, thao trường huấn luyện, nơi ăn nghỉ, sinh hoạt cho các đối tượng học viên được quy hoạch bài bản, khoa học. Học viên yên tâm, phấn khởi, hăng say học tập, rèn luyện, chất lượng giáo dục QP-AN vì vậy được nâng cao hơn… 5 năm qua, tỉnh Nam Định đã mở 311 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 20.730 cán bộ, đảng viên, 1.639 chức sắc, chức việc tôn giáo, 421 chủ phương tiện tàu thuyền; phối hợp giáo dục quốc phòng cho 363.303 học sinh, sinh viên của 74 trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trên địa bàn và 4.850 đối tượng khác.

Nhờ các biện pháp đồng bộ, công tác giáo dục QP-AN của tỉnh Nam Định thời gian qua được triển khai nền nếp, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp thường xuyên kiện toàn, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quy chế. Bên cạnh đó, tỉnh Nam Định còn đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang nhân dân. Lực lượng thường trực được củng cố biên chế tổ chức, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; kết hợp xây dựng đội ngũ cán bộ với đội ngũ đảng viên, các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Lực lượng dân quân tự vệ xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, đạt 1,35% dân số; đảng viên chiếm 24,2%.

Lực lượng Dự bị động viên tỉnh Nam Định được tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ, biên chế vào các đơn vị Dự bị động viên đạt trên 96%. Lực lượng Dự bị động viên được quản lý, huấn luyện, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, qua đó củng cố kiến thức, kỹ năng quân sự quốc phòng thành thục và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để thực hiện chức trách, nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh.

Tại các địa phương của tỉnh Nam Định, công tác phối hợp hoạt động giữa lực lượng Quân sự và Công an các cấp thực hiện tốt theo Nghị định số 77 của Thủ tướng Chính phủ. Các lực lượng Dân quân, Biên phòng, Công an tăng cường trao đổi thông tin, dự báo, nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp tuần tra, xử lý nhanh nhạy, kịp thời các tình huống. Định kỳ hằng tuần, các tổ tuần tra sẽ đi dọc bờ biển, các khu vực đê xung yếu, rừng phòng hộ, quan sát, phát hiện các mục tiêu lạ, xử lý tình huống…

Kết quả từ những hoạt động nói trên đã tạo ra tiềm lực QP-AN vững mạnh. Đây là nền tảng, điều kiện thuận lợi để tỉnh Nam Định tiếp tục đẩy mạnh các chủ trương, giải pháp tạo tiềm lực khu vực phòng thủ, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân ngày thêm vững chắc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo: Phạm Vân Anh-bienphong.com.vn


TOP