Thủ môn lớn tuổi nhất V.League bỏ khung thành phản đối trọng tài

Thủ môn lớn tuổi nhất V.League bỏ khung thành phản đối trọng tài

Ngày 8/7, CLB Bình Dương mất chiến thắng trước đội Nam Định khi Tô Văn Vũ không đánh bại được thủ môn Đinh Xuân Việt trên chấm phạt đền.

Ở vòng 14 V.League 2019, người hâm mộ CLB Nam Định đến Bình Dương cổ vũ cho đội khách. Hơn 1.000 khán giả áo vàng có dịp ăn mừng ngay phút thứ 15 khi ngoại binh Gustavo mở tỷ số ở phút thứ 15.

Ngay sau đó, chủ nhà được hưởng phạt đền khi trọng tài nhận định trung vệ Tony Agbaji tác động khiến tiền đạo Wander Luiz không thể đánh đầu trong khu vực cấm địa.

Trọng tài Đỗ Thành Đệ vấp phải sự phản đối quyết liệt từ đội Nam Định. Ông rất kiên quyết cắt còi và yêu cầu các cầu thủ tôn trọng quyết định.

Trong lúc đó, thủ môn Đinh Xuân Việt ôm bóng bỏ khung thành để phản đối. Anh đi về hướng cột phạt góc và tỏ ra bất mãn. Các cầu thủ Bình Dương đòi bóng để thực hiện quả đá 11 m.

Tiến Linh không thực hiện cú sút, thay vào đó là Tô Văn Vũ. Cầu thủ mang áo số 28 lại không thắng được “người gác đền” sinh năm 1985. Đinh Xuân Việt cũng là thủ thành già nhất V.League khi đã 35 tuổi.

Bị dẫn trước ngay trên sân nhà, đội bóng áo xanh dồn tổng lực lên nhằm tìm bàn gỡ. Trận gặp Nam Định là cơ hội để Bình Dương tích điểm, nhưng đội hình của họ đang có nhiều cầu thủ chấn thương.

Đến phút 34, nỗ lực đi bóng của hậu vệ Hồ Tấn Tài bên cánh trái giúp tân binh Pedro Augusto dứt điểm cận thành cân bằng tỷ số trận đấu. Hai bàn thắng chia đều cho 2 đội, khi không bên nào có thể ghi bàn ở hiệp 2.

Đội bóng của HLV Nguyễn Văn Dũng chơi lùi sâu trong 45 phút của hiệp 2 để cầm hòa Bình Dương. Kế hoạch phản công của họ không thành, nhưng đạt được mục tiêu có điểm ở Gò Đậu.

Tô Văn Vũ có lẽ là người phải tiếc nhất bởi anh đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất trận. Dù được đồng đội động viên sau đó, số 28 của Bình Dương không thể tạo đột biến trong thời gian còn lại.


TOP