Trận cầu 4 tỉ của bầu Hiển

Trận cầu 4 tỉ của bầu Hiển

Ông bầu Đỗ Quang Hiển của đội Hà Nội hứa thưởng 4 tỉ đồng cho đội… Cần Thơ nếu đá thắng Nam Định chiều 8-10 và trụ hạng nếu qua mặt đội Hà Nội B cũng thuộc quyền sở hữu của mình.

Ngay trước vòng 22 V-League , bầu Hiển bất ngờ có cuộc họp khẩn với đội Cần Thơ tại trụ sở Công ty Xổ số kiến thiết để trấn an tinh thần cầu thủ. Ông hứa thưởng tổng cộng 4 tỉ đồng cho thầy trò Vũ Quang Bảo , bao gồm 3 tỉ như đội… vô địch Hà Nội của ông và 1 tỉ trụ hạng nếu phải đá play off.

Bầu Hiển còn hứa hẹn sẽ giúp xây dựng bóng đá Cần Thơ trở thành một thế lực đáng gờm ở V-League mùa sau, khi ông có kế hoạch chung tay làm ăn lớn tại đây. Những lời hứa ngọt ngào của bầu Hiển như chiếc phao cứu sinh cho cầu thủ đội chót bảng Cần Thơ bám víu sau nhiều tháng bị nợ tiền lương, thưởng và lót tay.

Cuộc trò chuyện thân mật của bầu Hiển hay ho đến nỗi các cầu thủ Cần Thơ vỗ tay rào rào và thán phục: “Đúng người có tiền, nói sao cũng hay!”.

Và chiều 8-10, đội chủ nhà Cần Thơ đứng trước cơ hội chia nhau tiền tỉ của bầu Hiển nếu đá thắng Nam Định để giành suất play off. Khoản tiền lớn cho trận đấu cuối mùa là một động lực rất lớn của học trò ông Vũ Quang Bảo so với đối thủ Nam Định chỉ biết cắn răng đá bằng sức mình.

Cầu thủ Cần Thơ (phải) sẽ bỏ túi 4 tỉ đồng từ ông bầu Hiển của đội Hà Nội nếu trụ hạng V-League. Ảnh: QUANG THẮNG

Một tổ trọng tài người Malaysia sẽ điều khiển trận cầu bạc tỉ này cho ra vẻ khách quan và sòng phẳng vì chính VPF cũng ngại điều tiếng nếu để cho trọng tài nội cầm còi. Nó cũng bị “soi” rất kỹ bởi truyền thông nên chắc chắn mọi sự phải “kín” và không để đến mức vỡ trận.

Giả sử Cần Thơ đá thắng Nam Định thì cửa trụ hạng của họ nằm trong tầm tay khi phải đá play off với đội đứng hai giải hạng nhất Hà Nội B – cũng là một CLB khác của bầu Hiển.

Đã rất lâu rồi, V-League gần như là cuộc độc diễn của bầu Hiển với bốn chức vô địch của đội bóng ruột Hà Nội và ba lần đăng quang của CLB chịu sự ảnh hưởng của ông là SHB Đà Nẵng, Quảng Nam. Cùng sự quyết tâm phát triển bóng đá mạnh mẽ ở phía Nam với những thương vụ ngoài bóng đá, bầu Hiển rất có uy thế tại đấu trường V-League trong sự lặng lẽ chấp nhận của VFF và VPF lẫn sự cam chịu của phần còn lại.

V-League 2018 sẽ lại về đích an toàn như biết bao mùa bóng qua trong sự “mát tay” của một ông bầu “thích” làm bóng đá!

“Nội chiến” giải vua phá lưới

Hai chân sút đều của Hà Nội là Oseni đang dẫn đầu danh sách dội bom với 17 bàn thắng và Hoàng Vũ Samson đang có 15 bàn. Một ngoại binh khác là Eydison của Than Quảng Ninh cũng có 15 bàn nhưng cơ hội lên ngôi vua phá lưới không cao khi phải đi làm khách SHB Đà Nẵng. Xếp dưới là Toure Youssouf của đội Sanna Khánh Hòa với 14 bàn và càng khó soán ngôi bởi sẽ chơi trên sân nhà đội mạnh Thanh Hóa.

Một cuộc đua ngấm ngầm khác của các chân sút nội cũng gay cấn giữa Tiến Linh của B. Bình Dương đã ghi 13 bàn thắng và Công Phượng của HA Gia Lai đang có 12 bàn.

Lịch thi đấu vòng cuối V-League 2018 đều diễn ra lúc 17 giờ, ngày 8-10: Sài Gòn – Quảng Nam (HTV thể thao trực tiếp), SHB Đà Nẵng – Than Quảng Ninh, Hải Phòng – Hà Nội (BĐTV trực tiếp), Thanh Hóa – Sanna Khánh Hòa (VTV6 trực tiếp), B. Bình Dương – HA Gia Lai, Cần Thơ – Nam Định (BĐTV HD trực tiếp), SL Nghệ An – TP.HCM.

theo PLO


TOP