Vừa được CĐV hỗ trợ tiền, Nam Định lại nộp phạt vì chính CĐV

Vừa được CĐV hỗ trợ tiền, Nam Định lại nộp phạt vì chính CĐV

Khó khăn về tài chính đang là vấn đề lớn nhất và trở thành nguyên nhân chủ đạo khiến Nam Định phải đối mặt với những khó khăn trong suốt cả mùa giải chỉ quanh quẩn ở ở nửa cuối BXH và vật lộn với cuộc đua trụ hạng.

Trận đấu giữa Nam Định vs B.Bình Dương vào ngày hôm qua chứng kiến một sự việc “kì lạ” trên khán đài sân Thiên Trường, khi các CĐV Nam Định đã kêu gọi nhau cùng chung tay ủng hộ cho đội bóng bằng cách quyên góp tiền.

“Việc này xuất phát từ anh em trong hội CĐV. Mọi người làm một cái thùng quyên góp rồi các thành viên trong ban hội CĐV cầm thùng đó đi các hàng ghế của CĐV Nam Định trên khán đài B. Quyên góp thì người 10, 20 nghìn, người thì 100, 200 nghìn, cái đó là tùy tâm của mỗi người. Anh em hội CĐV nghĩ ra việc đó để ủng hộ cho đội bóng, động viên các cầu thủ, mỗi người một ít nhưng tình cảm rất lớn.”, HLV Văn Sỹ chia sẻ với VNBongda về câu chuyện CĐV quyên góp tiền vào ngày hôm qua.

Ông nói tiếp: “Số tiền thu về được khoảng hơn 30 triệu. Nhưng điều quan trọng là ý nghĩa về tình cảm, sự gắn kết giữa CĐV, người hâm mộ với cầu thủ. Đó là điều rất hạnh phúc để cầu thủ có thêm trách nhiệm hơn nữa. Ngoài sự yêu quý, cổ vũ vốn luôn có, bây giờ còn cả về tấm lòng người hâm mộ nữa. Mọi người đến sân xem và làm được những việc như thế thực sự rất giá trị về mặt nhân văn cũng như ý nghĩa về tinh thần.”

Sự nhiệt tình của CĐV Nam Đinh là “của hiếm” đối với bóng đá Việt Nam (Ảnh: Nam Định FC)

Rõ ràng giống như HLV Văn Sỹ chia sẻ, giá trị của việc làm trên không đơn thuần nằm ở số tiền quyên góp được, mà hơn hết là sự khích lệ tinh thần mà các CĐV dành cho đội bóng Nam Định. Đó là minh chứng rõ nét nhất cho sự cuồng nhiệt của CĐV Nam Định, điều mà không ở đâu tại Việt Nam có được. Tuy nhiên cũng cần lưu ý một điều, trong mùa giải này có không ít lần chính vì sự cuống nhiệt được đẩy lên một cách thái quá khiến cho Nam Định phải nộp phạt bởi các CĐV của mình.

Như trong quyết định kỉ luật mới nhất vừa được đưa ra vào ngày 1/10, CLB Nam Định đã bị phạt 30 triệu đồng vì khán giả đốt pháo sáng, ném dép và chai nước xuống sân trong trận đấu đấu với HAGL trên sân Thiên Trường ở vòng 24. Nam Định sẽ phải nộp phạt trong vòng 15 ngày theo quy định và trong bối cảnh đội bóng vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính như hiện tại, những án phạt như vậy thực sự không đáng có.

Đây không phải lần đầu tiên khán giả Nam Định khiến cho đội nhà “gặp họa” vì pháo sáng và quá khích. CLB Nam Định đã bị xử phạt 7 lần, mức xử phạt ngày càng tăng nặng với tổng số tiền lên tới gần 200 triệu đồng, trong đó có 5 lần trên sân nhà Thiên Trường và 2 lần trên sân khách (SVĐ Thống Nhất và SVĐ Hàng Đẫy). Đặc biệt, quyết định số 299 ngày 11/7/2018 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã phạt CLB Bóng đá Nam Định với số tiền là 50 triệu đồng và phải thi đấu vòng 20 trên sân nhà Thiên Trường không có khán giả.

CĐV Nam Định rõ ràng nên biết cách tiết chế những hành động bị cấm để tránh việc CLB phải nhận những án phạt không đáng có (Ảnh: Nam Định FC)

Cũng liên quan đến vấn đề tài chính của CLB, khi được hỏi về chuyện giải ngân khoản tiền 20 tỷ từ phía tỉnh, HLV Văn Sỹ cho biết ông không muốn đề cập đến vấn đề đó vào lúc này. Trước mặt cầu thủ và ban huấn luyện đội bóng sẽ chỉ tập trung vào trận đấu với XSKT Cần Thơ, còn “công việc tới đâu là do phía Công ty và lãnh đạo tỉnh.”

Nói về trận đấu với XSKT Cần Thơ, ông cũng cho biết tâm lý cầu thủ toàn đội hiện đang rất thoải mái. Đặc biệt với đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ như Nam Định, việc có thể trụ hạng thành công sẽ giúp thúc đẩy rất nhiều cho sự tiến bộ của các thành viên CLB trong mùa giải sau.

“Chắc chắn mùa giải sau các cầu thủ sẽ trưởng thành lên rất nhiều. Ví dụ như Đình Mạnh, Mạnh Hùng chẳng hạn, hai cầu thủ trẻ với 21 và 16 tuổi thôi, mới lần đầu tham dự V.League nhưng khi được trao cơ hội trong 2,3 trận gần đây đã thể hiện rất tốt. Từng bước một, qua mùa giải năm nay mà đạt được kết quả như mong muốn thì chắc chắn sang năm các cầu thủ chơi sẽ tự tin hơn nhiều.

Còn tất nhiên nói vậy thôi, chứ mọi chuyện vẫn còn rất vất vả và không đơn giản một chút nào, trước mắt Nam Định phải tính toán ở trận đá với XSKT Cần Thơ tới đây đã, xong rồi nếu được đá play-off thì mới nghĩ đến trận tiếp theo.”, HLV Văn Sỹ chia sẻ.

Ngày mai, Nam Định sẽ di chuyển vào Cần Thơ để chuẩn bị cho trận “chung kết ngược” với đội chủ nhà ở vòng 26. Thầy trò HLV Văn Sỹ sẽ chỉ cần tối thiểu một trận hòa để có thể giành quyền tham dự trận play-off với Hà Nội B, đội á quân của giải hạng Nhất QG.

Âu Bằng/Theo MASK Online


TOP