Chủ quan cho rằng con khò khè, ho là do thay đổi thời tiết, nên gia đình để cháu ở nhà tự điều trị, nhưng sau đó cháu bé bất ngờ tử vong vì suy hô hấp nặng.
Trẻ tử vong vì bố mẹ chủ quan tự điều trị ở nhà
Những ngày vừa qua, miền Bắc rét đậm, ban đêm xuống 10-12 độ C, không ít trẻ nhỏ phải nhập viện liên quan đến bệnh về đường hô hấp. Điều đáng nói, nhiều bố mẹ thấy con bị ho, khò khè nhưng lại chủ quan, cho rằng con chỉ sổ mũi thông thường, tự điều trị ở nhà. Kết quả, nhiều trường hợp đáng tiếc đã xảy ra.
ThS.BS Lê Ngọc Duy, Phó khoa Cấp cứu – Chống độc (BV Nhi Trung ương) cho biết, mới đây khoa Cấp cứu có tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi tên N.T (2 tháng tuổi, ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp kéo dài, ngừng tim và sau đó đã tử vong.

Trẻ nhập viện điều trị tại khoa Cấp cứu – BV Nhi Trung ương
Sau 2 tuần, cháu T., bắt đầu có những biểu hiện nặng hơn như khó thở, sốt cao và bỏ bú… Khi đó gia đình hoảng sợ đưa cháu T. vào viện cấp cứu thì đã quá muộn, bé đã tử vong sau đó vì tình trạng suy hô hấp kéo dài.
BS Duy cho biết, hiện thời tiết đang ở trong giai đoạn có nhiều biến đổi bất lợi đối với sức khỏe của con người, đặc biệt là trẻ nhỏ như: ít ánh nắng mặt trời, nhiệt độ không khí thấp… Từ đó, các loại vi khuẩn, virus dễ dàng xâm nhập vào cơ thể gây nên những bệnh về đường hô hấp.

Nhiều bệnh nhi nặng phải nhập viện thở máy
Con nhập viện vì mẹ cho uống siro tự ngâm
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – nguyên Trưởng khoa Nhi (BV Bạch Mai) cho biết, vấn đề bố mẹ tự điều trị cho con đã rất nhiều lần cảnh báo. Trong đó, PGS Dũng đặc biệt nhấn mạnh tới việc nhiều gia đình tự phát ngâm siro để chữa ho, tiêu chảy cho con.
PGS Dũng kể, ông đã từng tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi mới vài tháng tuổi bị ngộ độc vì mẹ cho uống siro quất tự ngâm. Nhưng loại quất mà người mẹ này ngâm lại được lấy từ loại quất cảnh chơi Tết.

PGS Dũng cảnh báo việc tự ý ngâm và dùng các loại siro từ dược liệu bẩn
“Việc bố mẹ tự chế siro cho con uống hay mua siro từ nguồn dược liệu không rõ nguồn gốc, dược liệu bẩn thì khi cho trẻ uống sẽ không hiệu quả. Ngược lại, các yếu tố từ phân bón, dư lượng thuốc trừ sâu, chất bảo quản, tỉ lệ nhiễm nấm mốc cao từ dược liệu bẩn sẽ tích tụ trong cơ thể gây ra các vấn khác về sức khỏe dù có thể đã chữa được một loại bệnh nào đó. Như vậy là lợi bất cập hại” – PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ.
Theo Lê Phương – Khám phá
- Bánh xíu páo Nam Định: Ăn một lần là nhớ mãi!
- Hôm nay (26/2), khai hội đền Trần (Nam Định) Xuân Mậu Tuất 2018
- Xinh đẹp và sexy đã đành, loạt mỹ nhân này còn có học vấn ‘khủng’ bác bỏ định kiến ‘chân dài não ngắn’
- Nhà Lưu Niệm Cố Tổng Bí Thư Trường Chinh
- Tác phẩm dự thi Giải báo chí “Búa liềm vàng”: Gần 40 năm tình nguyện giữ rừng ngập mặn
- Nam Trực: “Nhịp cầu nhân ái” tiếp sức cậu bé bị ung thư vòm họng
- Lạ miệng với nem nắm Nam Định ở Hà Nội

-
Nhiều người ở Nam Định nhập viện do nghi ngộ độc
-
Thành Phố Nam Định tan hoang sau sự hung bạo của cơn bão số 1
-
“Siêu thị” cây thế tiền tỷ ở Điền Xá Nam Định
-
Lịch trình cho hai ngày xả hơi ở Hải Hậu – Nam Định
-
Tasco 6 lên tiếng về thông tin trạm BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại vào 1/3
-
Lãnh đạo BV Hải Hậu có trẻ tử vong sau sinh: ‘Bé chết còn nhân đạo hơn sống’
-
Nam Định thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng từ cơn bão số 1
-
Nam Định sử dụng giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh
-
Trung thu về nhớ bánh nướng, bánh dẻo
-
Nam Định kiểm tra chéo an toàn thực phẩm tại Lạng Sơn
-
Nam Định dự kiến hôm nay nối lại cầu phao Ninh Cường
-
20 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc khí
-
Chè hạt kê, dân dã và đặc sắc
-
Nam Định: Bé trai bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng mẹ
-
Quán phở Nam Định hơn 60 năm hút khách giữa lòng Sài Gòn
