Chi gần 30 tỉ “nới” trạm thu phí từ Hà Nội về Nam Định

Chi gần 30 tỉ “nới” trạm thu phí nút giao Liêm Tuyền

Để giảm ùn tắc trên lộ trình từ Hà Nội về Nam Định, Thái Bình qua nút giao Liêm Tuyền, gần 30 tỉ đồng bắt đầu được giải ngân để mở rộng trạm thu phí nút giao Liêm Tuyền. Việc này được nhận định là sẽ ít nhiều có ảnh hưởng tới việc lưu thông tại điểm này từ nay tới hết tháng 9.2018.

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), tuyến cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Binh có lượng phương tiện lưu thông rất lớn với gần 50 triệu lượt kể từ khi đưa vào khai thác đến cuối tháng 3/2018.

Và có mức tăng trưởng lưu lượng bình quân 20-25%/năm trong đó riêng 3 tháng đầu năm nay, tuyến cao tốc này đón 3,9 triệu lượt phương tiện, cao hơn cùng kỳ 2017 khoảng 18%.

VEC cho biết đang rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý vận hành trên tuyến, đặc biệt là lộ trình từ Hà Nội về Nam Định, Thái Bình qua nút giao Liêm Tuyền do quy mô của Trạm thu phí nút giao Liêm Tuyền (bao gồm 5 làn thu phí theo chiều Hà Nội – Nam Định và 03 làn thu phí theo chiều Nam Định – Hà Nội)

không đáp ứng được nhu cầu, dẫn đến tình trạng ùn ứ cục bộ tại khu vực trạm thu phí vào những khung giờ cao điểm trong ngày, dịp cuối tuần và vào các ngày lễ, Tết.

Bên cạnh đó, cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai (được xây dựng gần nút giao Liêm Tuyền) được đưa vào hoạt động càng làm gia tăng thêm áp lực giao thông tại nút giao Liêm Tuyền.

Để giải quyết thực trạng trên, đơn vị này đã đề xuất và được chấp thuận chi 29,74 tỉ đồng (trích từ nguồn vốn dự phòng của Dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình).

Để mở rộng nền mặt đường, bổ sung 2 làn thu phí trên nhánh N2 (chiều Hà Nội – Liêm Tuyền) và 1 làn thu phí trên nhánh N1 (chiều Liêm Tuyền – Hà Nội). Thời gian thi công bắt đầu từ 30.3.2018 đến 30.9.2018.

Theo (laodong.vn)


TOP