Cúp bóng đá Báo chí các tỉnh thành lần 3: Nam Định nhận giải thưởng lớn

Cúp bóng đá Báo chí các tỉnh thành lần 3: Nam Định nhận giải thưởng lớn

FC Thanh Hóa đã chiến thắng FC Nam Định trên chấm 11m ở trận chung kết, qua đó đăng quang giải bóng đá các CLB Báo chí tỉnh thành lần thứ 3.

Giải bóng đá báo chí các tỉnh thành là giải đấu thường niên, và được luân phiên cho các đội lần lượt đăng cai tổ chức.

Năm nay đơn vị đăng cai tổ chức là CLB Báo chí Hà Tây. Giải đấu quy tụ 6 đội bóng gồm: FC Nghệ an, FC Nghệ Tĩnh, FC Hà Tây, FC Thanh Hóa, FC Hải Dương, FC Nam Định.

Xuất sắc vượt qua các đối thủ, FC Thanh Hóa và FC Nam Định gặp nhau ở trận đấu cuối cùng. Đúng như mong đợi trận chung kết đã diễn ra rất kịch tính, hai đội thi đấu “ăn miếng trả miếng”.

FC Thanh Hóa và FC Nam Định đã cống hiến cho khán giả một trận chung kết đầy kịch tính.

Cầu thủ 2 đội FC Nghệ An và FC Hà Tây “chạm mặt” lần đầu cũng rất căng thẳng, quyết liệt và hấp dẫn đến phút cuối cùng.

Hiệp 1, FC Nam Định là đội cầm bóng và tổ chức với lối đá phòng ngự phản công với FC Thanh Hóa.

Minh chứng cho điều đó là bàn thắng của Văn Hưởng sau cú bắt bóng không thành công của thủ thành Duy Thế, giúp FC Nam Định vươn lên dẫn trước đối thủ 1-0 khi tiếng còi của hiệp 1 khép lại.

Cầu thủ Quốc Cường (FC Báo chí Nghệ An) nhận danh hiệu vua phá lưới với 6 bàn thắng ghi được trong 3 trận đấu.

Thủ môn Văn Chiến đạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải khi chỉ để lọt lưới một bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, hai đội cống hiến cho khán giả những tình huống tấn công hấp dẫn và không ít những tình huống tranh chấp quyết liệt.

Tưởng chừng FC Nam Định sẽ đoạt ngôi vương, nhưng đúng phút cuối giờ, từ một pha đá biên, cầu thủ Mạnh Lực đã có cú đánh đầu đẹp mắt làm tung nóc lưới Văn Chiến gỡ hòa 1-1.

Kết thúc những phút thi đấu chính thức hai đội hòa với tỷ số 1-1, buộc họ phải phân thua thắng bại bằng loạt đá penelty may rủi.

FC Thanh Hóa đã chiến thắng FC Nam Định trên chấm penanty ở trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch tại giải bóng đá các CLB Báo chí tỉnh thành lần thứ 3.

Các cầu thủ FC Thanh Hóa đã thể hiện được bản lĩnh cộng với may mắn khi đã sút thành công cả 5 quả sút penelty. Bên phía FC Nam Định chỉ thực hiện thành công 3 quả 11m qua đó đã dâng chiếc cúp cho đối thủ.

Tại trận đấu tranh giải 3 giữa đội chủ nhà là FC Hà Tây với FC Nghệ An cũng diễn ra rất quyết liệt và hấp dẫn vì đây là lần đầu tiên 2 đội “chạm mặt” trên sân đấu.

Những phút đầu tiên, 2 đội chơi ăn miếng trả miếng. FC Hà Tây tỏ thế lấn lướt hơn khi FC Nghệ An chủ động lùi lại bên phần sân nhà.

Đến giữa hiệp 1, nhận bóng từ đồng đội, cầu thủ Xuân Hiếu đã đi bóng qua người một hậu vệ đội bàn ghi bàn thắng mở màn FC Nghệ An.

Những phút tiếp theo cho đến cuối hiệp 1, cầu thủ Quốc Cường đã liên tiếp ghi 2 bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0.

Sang hiệp 2, cũng với thế trận lấn lướt, FC Nghệ An đã tiếp tục ghi thêm đc 3 bàn thắng do công của các cầu thủ Xuân Hiếu, Huy Trung và Quốc Cường.

Đội FC Hà Tây cũng gỡ lại được 1 bàn thắng. Kết thúc trận đấu với tỉ số 1-6 nghiêng về FC Nghệ An. Đồng thời, FC Nghệ An giành thứ hạng thứ 3 tại giải đấu này.

Kết thúc giải đấu các đội xếp thứ hạng lần lượt như sau: FC Thanh Hóa vô địch, FC Nam Định giành Á quân, FC Nghệ An xếp thứ 3. Các đội xếp thứ tự còn lại gồm: FC Hà Tây, FC Nghệ Tĩnh, FC Hải Dương.

Cầu thủ Quốc Cường (số 7) của đội FC Nghệ An đã có một giải đấu thành công khi cầu thủ này chơi rất sung mãn và hiệu quả ghi bàn rất cao.

Ban tổ chức cũng đã trao Danh hiệu vua phá lưới cho cầu thủ Quốc Cường (số 7) của đội FC Nghệ An với 6 bàn thắng. Còn thủ môn Văn Chiến của FC Nam Định giành giải thủ môn xuất sắc nhất khi chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn thắng trong trận chung kết.

Đơn vị bảo trợ thông tin cho giải đấu: Pháp Luật Plus (Báo Pháp luật Việt Nam).

Clip Lễ khai mạc giải bóng đá các CLB Báo chí tỉnh thành lần thứ 3.

Theo Phú Đô( phapluatplus)


TOP