Chiều 17-4, theo tin từ Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), hai vợ chồng trong một gia đình (bố mẹ và hai con nhỏ) bị ngộ độc tinh dầu đuổi muỗi (ở tỉnh Hòa Bình) vừa được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đến Bệnh viện Bạch Mai. Hai bệnh nhân đã tỉnh táo, nhưng còn hiện tượng chóng mặt. Riêng người chồng còn có biểu hiện đau nhức hai mắt, giảm khứu giác.
Trước đó, người vợ mua đèn xông tinh dầu đuổi muỗi nhãn hiệu nước ngoài giá 80.000 đồng tại một tiệm tạp hóa, bên ngoài không có nhãn tiếng Việt. Trước khi chuyển vào phòng ngủ, gia đình đã đặt thiết bị này tại cửa hàng tầng một suốt một tuần trước đó.
Sau 3 ngày dùng đèn xông tinh dầu đuổi muỗi trong phòng ngủ, 2 vợ chồng và 2 con có biểu hiện: Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, nôn nhiều, mệt mỏi và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Các bác sĩ xác định, 4 người trong gia đình này bị ngộ độc tinh dầu đuổi muỗi. Sau 3 ngày điều trị, 2 bé may mắn hồi phục, được xuất viện. Riêng hai vợ chồng bị ngộ độc nặng nên tiếp tục nằm viện theo dõi và được chuyển đến Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) để tiếp tục điều trị.
Kết quả xét nghiệm ở Viện Pháp y quốc gia, sản phẩm tinh dầu đuổi muỗi gây ngộ độc cho gia đình nói trên có chứa thành phần thuốc trừ sâu diệt côn trùng, diệt muỗi có tên là cypermethrin. Các chuyên gia đang tiếp tục xét nghiệm để phát hiện thêm các dung môi khác (nếu có).
Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, cypermethrin là thành phần được sử dụng trong một số loại thuốc diệt muỗi, dùng dưới dạng phun tại nhà. Sau phun thuốc, phải mở thoáng cửa, đi ra ngoài 30 phút đến một tiếng rồi về sinh hoạt bình thường. Khi hít phải cypermethrin, hóa chất sẽ tác động lên niêm mạc, mũi họng, vào các xoang, hệ thần kinh. Với lượng nhỏ, cơ thể sẽ chuyển hóa tốt, nhưng gia đình 4 người này bị nhiễm độc qua đường hô hấp do hít phải chất này lâu dài.
“Để tránh ngộ độc, các gia đình không nên sử dụng sản phẩm tinh dầu đuổi muỗi trong nhà, trong phòng kín, đặc biệt là các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có nhãn tiếng Việt để tránh ngộ độc”, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên khuyến cáo.
- Kỳ Duyên mặc đầm xuyên thấu, khoe dáng đẹp như tượng
- Mời em về với quê anh Nam Định Thiên Trường
- Về phố Khách, Nam Định ăn bánh xíu páo
- Nam Định: Cậu bé biết đọc số hàng trăm tỷ khi mới 2 tuổi
- Mỹ Lộc: Đáng nể vườn địa lan Hoàng Vũ đạt kỷ lục lớn nhất nước
- Cưỡng không nổi với 8 đặc sản nức tiếng Nam Định
- Nghề nặn tò he truyền thống ở thôn Hà Dương
- Tasco 6 lên tiếng về thông tin trạm BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại vào 1/3
- Bão số 3 giật cấp 10-11 đang hướng vào đất liền
- Giáng sinh lộng lẫy nơi xứ đạo ven biển Nam Định
- Nam Thành cảnh trí 40 phố phường
- Đi tìm nét cổ Thành Nam
- Nam Định: Xưởng nấu dầu thải ‘hành’ dân
- Vụ nổ chết người với những đồn đoán ghen tuông tình ái
- Cực hy hữu: Nam bệnh nhân có 100 khối u trong bụng
- Tuyển dụng sai 214 giáo viên, hàng loạt cán bộ bị đề nghị kỷ luật
- Ảnh hưởng bão số 10, biển Nam Định nước tràn bờ đê, ngập lụt khắp nơi
- Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Keo (Nam Định) được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt
- Chợ gần chục Tỷ bỏ hoang giữ Tp.Nam Định
- Khốn khổ vì ô nhiễm môi trường ‘bủa vây’ thôn xóm do vận chuyển và chế biến than ‘bẩn’
- Đổi thay trên quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh
- Nhà Thờ Đổ Nam Định Qua Flycam