Cục Thuế Hà Nội cho biết, trong 2 tháng đầu năm, có trên 1.089 hộ kinh doanh giải thể, bỏ kinh doanh và 2.351 hộ tạm nghỉ kinh doanh do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 cũng như chính sách hạn chế đồ uống có cồn.
Theo thống kê của cơ quan thuế, trong tháng 1/2020, có 13.826 hộ kinh doanh có phát sinh hóa đơn (tăng 3% so với cùng kỳ) với mức tăng doanh thu 5%, số thuế phải nộp tăng 4,9% so với cùng kỳ.

Một khách sạn trên phố Lò Sũ (Hoàn Kiếm) thông báo đóng cửa vì dịch.
Sang tháng 2/2020 chỉ còn 4.281 hộ kinh doanh phát sinh hóa đơn, giảm 57,4% so với cùng kỳ dẫn đến giảm 53,1% doanh thu, giảm 50,7% số thuế phải nộp so với cùng kỳ. Số giảm tập trung vào nhóm hộ kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú, ăn uống, kinh doanh các mặt hàng có liên quan đến thị trường hoặc có xuất xứ từ Trung Quốc.
Trước đó, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã làm việc với Cục Thuế thành phố nhằm đánh giá công tác thu ngân sách những tháng đầu năm 2020 trên địa bàn Thủ đô.
Đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với thu ngân sách nhà nước năm 2020, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, đến hết tháng 2, Cục Thuế quản lý hơn 169.400 người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đang hoạt động. Trên cơ sở thống kê, tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế lớn giảm 6% so với cùng kỳ, số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp giảm 10,5%.
Để khắc phục những tác động của dịch Covid-19 đối với công tác thu ngân sách năm 2020, Cục Thuế Hà Nội đã đưa ra một số nhóm giải pháp. Trong đó, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, thành phố trong việc triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người nộp thuế ứng phó với tác động của dịch Covid-19; triển khai tốt các đề án cải cách hành chính và thuế điện tử…
Đại diện các phòng nghiệp vụ của Cục Thuế Hà Nội cũng đưa ra những con số khá sát dự báo về mức giảm thu ngân sách do dịch Covid-19. Chẳng hạn, thu từ khu vực FDI ước giảm hàng trăm tỷ đồng; đối với các doanh nghiệp lớn như Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Tập đoàn Xăng dầu, Tổng công ty Du lịch Hà Nội…, nguồn thu ngân sách có nguy cơ giảm hàng nghìn tỷ đồng.
- Sứa ăn liền – hướng đi mới của người dân Nam Định
- Gặp lại bé trai có cân nặng “khổng lồ” ngay lúc lọt lòng ở Nam Định
- Làm giàu ở nông thôn: Rắc muối “thả thính” cá bớp “bốn mắt”, thu trăm triệu/năm
- Phở Tư Đạt nổi tiếng Nam Định trong quán ăn đường phố của đại gia Việt
- Nhà thờ Giáo họ Phaolô – Xuân Trường Nam Định
- 10 món ngon “nhắc là thèm” của thành phố Nam Định
- Chàng sinh viên quê Nam Định sáng lập 2 doanh nghiệp về công nghệ thực tế ảo

-
Bún Giả Cầy Nam Định
-
Di dân khẩn cấp vùng sạt lở bãi sông Ninh Cơ (Nam Định): Nhiều năm triển khai vẫn chậm tiến độ
-
Tuyển dụng sai 214 giáo viên, hàng loạt cán bộ bị đề nghị kỷ luật
-
Công tác giáo dục thể chất ở Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong
-
Vụ giang hồ truy sát ở Nam Định: Lời kể hoảng hồn của người vợ
-
Va chạm với xe đầu kéo, nữ sinh tử vong thương tâm
-
Nam Định: Xô xát trên bàn nhậu, 1 người tử vong
-
Ngôi trường của Á quân Đường lên đỉnh Olympia 2016 ‘nhuộm’ sắc tím
-
Làng xưa Nam Định – P.3
-
Điều tra người tung tin đồn ‘Thảm sát tại Nam Định, 8 người thiệt mạng’
-
Phá đường dây buôn thuốc lắc “khủng” nhất từ trước đến nay ở Nam Định
-
Khó xử lý đối tượng giang hồ khoe ‘của quý’ tại trạm BOT
-
Liều lĩnh cầm dao, súng ép hai thiếu nữ thuê trọ làm ‘gái dịch vụ’
-
Múa rối Đầu Gỗ – Nét văn hoá đặc sắc trong lễ hội chùa Đại Bi
-
Ngân sách Nam Định suýt mất oan gần 350 triệu đồng
