HLV Nguyễn Văn Sỹ: “Nam Định phải có điểm trước Than Quảng Ninh”

HLV Nguyễn Văn Sỹ: “Nam Định phải có điểm trước Than Quảng Ninh”

Trở lại V.League 2018 sau 7 năm “nằm gai nếm mật”, Nam Định đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn khi mới giành vỏn vẹn 1 điểm sau 5 vòng đấu đã qua. “Bằng mọi giá, chúng tôi phải có điểm trong chuyến làm khách của Than Quảng Ninh chiều 21.4”- HLV Nguyễn Văn Sỹ (ảnh) trao đổi cùng NTNN.

Trong lễ xuất quân trước thềm mùa giải 2018, đội bóng đã đặt mục tiêu giành 28-30 điểm để trụ hạng. Sau 5 vòng đấu, ông có cảm thấy sức ép ngày càng lớn?

– Cần phải nói lại rằng chỉ 2 tháng trước khi mùa giải khởi tranh, chúng tôi mới có thể ra mắt Công ty cổ phần Thể thao Nam Định, đáp ứng đủ điều kiện chơi V.League. Lúc ấy, các đội bóng khác đã ổn định và không thể bổ sung được thêm những gương mặt nội binh chất lượng.

Ngoại binh chưa thể hiện được giá trị khiến Nam Định mới chỉ giành được 1 điểm sau 5 vòng đấu tại V.League 2018. Ảnh: I.T

Với những gì có trong tay đa phần là những cầu thủ trẻ đã góp công đưa đội thăng hạng, tôi cũng chỉ biết “liệu cơm gắp mắm”. 5 vòng đấu đã qua, Nam Định thua 4 trận và chỉ hòa 1 trận trước XSKT.Cần Thơ ở vòng 1.

Kết quả đó rõ ràng không như ý nhưng hiện tinh thần toàn đội vẫn rất tốt. Chúng tôi lạc quan khi còn cả chặng đường dài phía trước.

Theo ông, đâu là nguyên nhân chính dẫn đến chuỗi thành tích nghèo nàn của Nam Định?

– Xét về thế trận, chúng tôi không hề thua kém nhiều so với B.Bình Dương (thua 1-2), Hải Phòng (thua 0-1), HAGL (thua 2-3), TP.HCM (thua 1-3).

Đội bóng đã tạo ra được không ít cơ hội nhưng hoặc do thiếu may mắn, hoặc khâu dứt điểm kém. Trận tiếp TP.HCM vòng 5 cuối tuần trước, chúng tôi thua bởi những sai lầm cá nhân.

Một điểm nữa phải nhắc đến là bộ đôi ngoại binh người Trinidad & Tobago là Henry và Benjamin chưa đáp ứng được kỳ vọng khi mỗi người mới ghi được 1 bàn ở trận gặp HAGL. Họ tập luyện khá tốt nhưng khi ra sân thi đấu lại căng cứng.

Chiều 21.4, Nam Định sẽ làm khách của chủ nhà “khó chịu” Than Quảng Ninh. Ông có nghĩ đội sẽ giành điểm?

– Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này, chúng tôi đã tới Quảng Ninh từ ngày 19.4 để tập luyện, làm quen điều kiện sân bãi.

Than Quảng Ninh là đội bóng mạnh, lực lượng đồng đều và thi đấu với họ luôn khó khăn. Nhưng Nam Định đang rất cần điểm để cắt đứt mạch trận toàn thua.

Chúng tôi sẽ làm tất cả, bằng mọi giá để giữ lại 1 điểm ra về. Điều này sẽ rất tốt cho tinh thần của toàn đội, các em sẽ tự tin hơn nhiều.

Điểm tựa cho chúng tôi chính là các cổ động viên trung thành. Những trận đấu đã qua, mỗi khi thi đấu trên sân nhà, Nam Định luôn được “tiếp lửa” từ những khán đài chật kín khán giả.

Đội bóng thua, cổ động viên cũng buồn, cũng có nhiều ý kiến tâm tư nhưng họ luôn ở bên sát cánh cùng đội, ngay cả khi đi thi đấu sân khách.

Các cầu thủ đều hiểu điều đó và họ ra sân thi đấu vì màu cờ sắc áo. Tôi tin trận đấu với Than Quảng Ninh, Nam Định sẽ giành được kết quả tốt.

Xin cảm ơn ông!

Cùng với Nam Định, chiều 21.4, HAGL cũng phải cháy hết mình với quyết tâm giành chiến thắng, giải “cơn khát” điểm khi tiếp SHB.Đà Nẵng.

Chiều 22.4 sẽ diễn ra 3 cặp đấu còn lại của vòng 6: Đội đầu bảng Hà Nội FC nhiều khả năng sẽ có đủ 3 điểm khi tiếp Sài Gòn FC.

Đương kim vô địch Quảng Nam hứa hẹn gặp nhiều khó khăn khi tiếp S.Khánh Hòa. TP.HCM và Hải Phòng nhiều khả năng chia điểm.

Theo (Dân Việt)


TOP