Mưa vừa, mưa to trút xuống Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Mưa vừa, mưa to trút xuống Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm qua đến sáng nay (14/7), do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, kết hợp với tác động của lưỡi áp cao cận nhiệt đới đồng lấn về phía Tây, phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông trên diện rộng.

Nhiều địa phương có mưa vừa, mưa to dữ dội trút xuống. Cụ thể, Kim Bôi (Hoà Bình) mưa 28mm, Kim Tiến (Hoà Bình) trội hơn 34mm, Phù Lưu (Tuyên Quang) 34,8mm.

Cảm Nhân (Yên Bái) 30,4mm; Phủ Liễn (Hải Phòng) và Tp.Ninh Bình (Ninh Bình) đều mưa 29mm. Bãi Cháy (Quảng Ninh) 34mm, Ngòi Thia (Yên Bái) 48mm, Tp.Vinh và Quỳ Châu (Nghệ An) cùng đạt mức 37mm, đảo Hòn Ngư (Nghệ An) 46mm.

Tp.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) 36mm, đảo Hòn Dấu (Hải Phòng) mưa to với lượng 50mm. Văn Lý (Nam Định) 53mm, Nho Quan (Ninh Bình) 59mm, Mậu A (Yên Bái) 60mm, Sầm Sơn (Thanh Hoá) nhiều hơn 70mm. Cửa Ông (Quảng Ninh) 80mm, Cô Tô (Quảng Ninh) mưa lớn nhất 85mm.

Hiện dải hội tụ nhiệt đới vẫn hoạt động mạnh, trên cao lưỡi áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây. Dự báo ngày và đêm nay (14/7), khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa trên diện rộng. Rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh.

Khoảng đêm về sáng ngày 15/7, mưa dông lan toả sang các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, đợt mưa này khả năng kéo dài đến hết ngày 17/7.

Trong đó các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có từ 1-2 ngày mưa vừa, mưa to, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An có ngày mưa rất to.

Vì vậy, người dân miền Bắc và Bắc Trung Bộ, nhất là các tỉnh, thành được cảnh báo cần tăng cường cao nhất công tác phòng chống mưa lũ.

Vùng trũng, vùng thấp ở miền núi, vùng đồng bằng và ven biển phòng ngừa ngập úng trên diện rộng. Miền núi đề phòng mưa lớn gây lũ quét bất ngờ, trượt lở đất đá.

Cảnh giác với lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh khi trời có mưa dông. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 1, riêng tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Thanh Hoá và Nghệ An lên mức cấp 2.

Theo (moitruong.net.vn)


TOP