Theo Sở NNPTNT tỉnh Nam Định, những năm gần đây tình trạng nông dân bỏ hoang đất nông nghiệp đã và đang xuất hiện ở nhiều huyện, thành phố. Qua thống kê, mỗi vụ gieo cấy bình quân người nông dân bỏ hoang khoảng 200ha đất nông nghiệp.

Người trồng lúa thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, mưa lũ (trong ảnh: Nông dân Nam Định lo gặt lúa chạy lũ). Ảnh: I.T
Tình trạng này thường xảy ra ở những nơi khó khăn về nguồn nước tưới tiêu, chuột gây hại dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp; hoặc tại nhiều địa phương có nhiều lao động đi làm ở những khu, cụm công nghiệp. Đặc biệt, vụ mùa năm 2018 này, diễn biến thời tiết khó lường nên diện tích lúa bị bỏ hoang lên đến gần 1.000ha.
Ông Đỗ Hải Điền – Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Nam Định cho biết: Vụ mùa năm 2018, do ảnh hưởng của mưa lớn và ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 xảy ra đúng vào thời kỳ cao điểm gieo cấy lúa mùa, kết hợp với xả lũ từ các hồ thủy điện đã ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 31.000ha lúa.
Trong đó, 23.100ha phải gieo cấy lại hoàn toàn. Ðến hết ngày 1.8.2018, toàn tỉnh cấy và sạ được 64.330ha lúa mùa, đạt 84% tổng diện tích gieo cấy lúa; trong đó có 21.624ha diện tích gieo sạ.
Phân tích nguyên nhân của tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp tại Nam Định, theo ông Điền là do hiệu quả từ sản xuất lúa chưa cao.
“Một sào trồng lúa hiện nay trừ tất cả các chi phí như thuê làm đất, thuê cấy, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch lúa, người nông dân chỉ lãi hơn 200.000 đồng/vụ. Trong khi đó, bình quân mỗi nhân khẩu tại Nam Định chỉ có khoảng 400m2, thậm chí có nơi chỉ khoảng 200m2; bình quân mỗi hộ gia đình có khoảng 1.500 – 1.700m2. Nếu gieo cấy hai vụ lúa trong vòng sáu tháng, mỗi nhân khẩu chỉ lãi khoảng 400.000 đồng” – ông Điền nói.
Do đó, ở những nơi khó khăn nguồn nước, gần khu dân cư, sâu, bệnh gây hại nhiều, nông dân thường không mặn mà cấy lúa. Hay tại những nơi lao động chính đi làm công nhân, lao động sản xuất nông nghiệp phần lớn là người già cho nên cũng không mặn mà với cây lúa.
Ðể hạn chế tình trạng bỏ ruộng hoang, ông Đỗ Hải Điền cho biết, những năm qua Sở NNPTNT tỉnh Nam Định đã đẩy mạnh cơ giới hóa, giải phóng sức lao động, đưa các giống mới năng suất, chất lượng, áp dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất để giúp nông dân nâng cao hiệu quả canh tác, bảo đảm thu nhập.
Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp cũng thành lập những vùng sản xuất hàng hóa tập trung có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dưới hình thức tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới để nâng cao thu nhập trên một đơn vị canh tác giúp người dân yên tâm sản xuất. Ðồng thời đẩy mạnh việc chuyển đổi đất chuyên lúa hiệu quả thấp sang trồng rau màu, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao hơn.
Theo (Dân việt)
- Tại sao lại gọi là “phở”?
- Thưởng thức xôi xíu gia truyền ngon nức tiếng tại Nam Định
- Nem nắm Giao Thủy gói trọn một ân tình
- Cô dâu trải lòng về đám cưới đầy vàng chấn động Nam Định
- Tại Sao Nam Định Là Dân 2 Ngón?
- ‘Thưởng nóng’ cho nam sinh quê Nam Định trả lại 320 triệu đồng cho người mất
- Nam Định: Bất ngờ người chết ‘đội mồ’ về họp dân cho thuê đất

-
Nam Định: Audi A6 gặp tai nạn hy hữu “treo ngược cành cây”
-
Lời khai nhóm côn đồ chém chết bố đang chở con 20 tháng tuổi
-
Nhà Thờ Đổ – Địa điểm du lịch thành nơi chứa rác thải
-
Mẹ nhẫn tâm đẩy con nhỏ ra đường chịu rét ăn xin có bị ‘đeo gông’?
-
Nhiều bất thường đằng sau những vụ vỡ nợ tại Nam Định
-
Độc đáo nghệ thuật kiến trúc Đình Xám (Nam Định)
-
Nhà thờ Giáo họ Đức Bà
-
Chuyện chưa biết về hành trình truy bắt hung thủ sát hại bạn gái ở chung cư cao cấp
-
Yên bình xứ đạo Hải Hậu bên bờ biển
-
Câu chuyện 7 đời làm nghề đi qua 2 thế kỷ của kẹo Sìu Châu nổi tiếng xứ Thành Nam
-
Thảm hoa mười giờ ven đường quê nông thôn mới, giản đơn nhưng đẹp như tranh vẽ
-
Thành Nam văn hiến trong văn hoá ẩm thực…
-
Cách làm phở bò tái dội kiểu Nam Định
-
Nam thanh niên mang súng côn tự chế dạo phố ở Thủ đô
-
Clip: Mải đuổi theo quả bóng, cậu bé suýt bị xe buýt tông trúng
