Nam Định: Huyện Hải Hậu tổ chức Lễ giao ɴhậɴ quâɴ ɴăm 2021

Nam Định: Huyện Hải Hậu tổ chức Lễ giao ɴhậɴ quâɴ ɴăm 2021

Trong khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Tân Sửu và các sự kiện lớn của đất nước năm 2021. Sáng ngày 3/3/2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hải Hậu long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân, tiễn những người con thân yêu của quê hương văn hóa, anh hùng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Về dự và chỉ đạo buổi Lễ có các đồng chí: Đại tá Phạm Văn Long – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Mai Văn Quyết – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hải Hậu; Vũ Viết Nghĩa – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Ủy viên Hội đồng NVQS tỉnh; Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí đại biểu đại diện các cơ quan Quân khu 3; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các đại biểu đại diện các cơ quan chức năng Bộ CHQS tỉnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Tiến – Huyện ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện công bố Quyết định gọi công dân nhập ngũ của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định phân bổ chỉ tiêu đầu mối đơn vị nhận quân của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Về phía huyện, có đồng chí Trần Minh Hải – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đỗ Hải Điền – Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND huyện, các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS huyện; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện, các đồng chí Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Quân sự 34 xã, thị trấn trong huyện. Các đồng chí cán bộ của 15 đơn vị nhận quân, 406 thanh niên (387 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 19 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân) lên đường bảo vệ Tổ quốc và đông đảo người dân, người thân của các thanh niên đến tiễn con em mình về đơn vị nhận quân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Phát huy truyền thống vẻ vang và lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, trong các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, cùng với quân, dân cả nước, trên 5 vạn thanh niên Hải Hậu lớp anh trước, lớp em sau, con cháu nối gót cha ông hăng hái lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng, bảo vệ Tổ quốc và lập nhiều chiến công. Toàn huyện có 18 đồng chí được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, 396 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; nhiều đồng chí đã trở thành tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp trong quân đội; các đồng chí khác sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương đều giữ vững và phát huy tốt truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hăng hái công tác, lao động sản xuất, chung tay, chung sức xây dựng quê hương Hải Hậu ngày càng giàu đẹp, văn minh. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng, Đảng bộ, quân và dân Hải Hậu 4 lần vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng, hơn 40 năm liên tục là đơn vị điển hình văn hoá cấp huyện của cả nước và được Chính phủ chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục quán triệt, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với mục tiêu là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, quyền và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững hoà bình, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng nước ta hiện nay, những năm qua, Hải Hậu luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm.

Thay mặt cho Đảng bộ, quân và dân huyện nhà, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chúc 406 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc luôn mạnh giỏi, phát huy tốt truyền thống vẻ vang của quê hương và đơn vị; ra sức phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện để có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý chí quyết tâm cao, kỷ luật nghiêm, chấp hành tốt quy định của đơn vị và địa phương nơi đóng quân, khắc phục mọi khó khăn, không sợ hy sinh gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội giao cho, xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thay mặt cho thanh niên nhập ngũ đợt này, tân binh Trần Xuân Quang hứa: những đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu Anh hùng nguyện sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc để được cống hiến trí tuệ và sức trẻ của mình góp phần Xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xác định rằng lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là cao cả và thiêng liêng, là quyền lợi nghĩa vụ của mỗi thanh niên, góp phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang của Đảng, dân tộc, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng đáng với tên gọi “Bộ đội Cụ Hồ”. Vinh dự và xúc động được mang trên mình bộ quân phục người chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng. Luôn nêu cao tinh thần cách mạng, chủ động khắc phục mọi khó khăn trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào cũng không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng. Luôn có tinh thần quyết chiến, quyết thắng, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, góp phần xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, quyết tâm đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương Hải Hậu văn hóa, anh hùng, nông thôn mới, phấn đấu học tập rèn luyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trước khi lên đường các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, Huyện đã tặng hoa cho các đầu mối đơn vị nhận quân và các tân binh./.

Kim Luyên – Vũ Diên

Tags:

TOP