Va chạm giao thông, tài xế ôtô rút dao đâm người đi xe máy

Va chạm giao thông, tài xế ôtô rút dao đâm người đi xe máy

Sau khi xảy ra va chạm với một nam thanh niên đi xe máy trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), tài xế ôtô đã rút dao để sẵn trong xe đâm thẳng vào bụng khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc – Ảnh: P.THẢO

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h40 ngày 20-3 trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ôtô Hyundai màu trắng mang biển số Nam Định, do một người trung niên lái, và xe máy Dream mang biển số Hà Nội do một thanh niên lái.

Cú đâm của ôtô khiến thanh niên đi xe máy ngã xuống lề đường và bị xe máy đè lên. Do không thể tự đứng dậy được, người đi xe máy đã rút điện thoại gọi cho người nhà.

Thấy vậy, lái xe ôtô đã mở cửa xe lao ra giằng điện thoại của nạn nhân. Chưa dừng lại, tài xế ôtô tiếp tục lấy dao để sẵn trong xe của mình rồi đâm vào bụng nam thanh niên.

Bị đâm bất ngờ, nạn nhân bỏ chạy qua đường và gục ngã, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng trọng thương, máu chảy nhiều.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Láng Hạ, Đội CSGT trật tự cơ động cùng Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và phân luồng giao thông.

Sáng 21-3, Công an quận Đống Đa cho biết bước đầu đã xác định tài xế ôtô là Nguyễn Trọng Báu (SN 1973, ở xã Yên Phong, huyện Ý Yên, Nam Định). Nam thanh niên đi xe máy là Đào Nam Anh (25 tuổi, ở huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang).

Sau khi vụ việc xảy ra, tài xế Báu đã được đưa về cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa làm việc. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.


TOP