Nam Định: Án mạng xảy ra từ việc nói dối bà chủ

Nam Định: Án mạng xảy ra từ việc nói dối bà chủ

Nói dối bà chủ xin ứng trước 300.000 đồng về quê nhưng lại để tiêu xài, Vũ Huy Tĩnh bị bạn cùng làm cáo giác nên tức giận cãi nhau rồi đâm chết người.

Ngày 28-11, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Huy Tĩnh (29 tuổi; quê Nam Định) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Vũ Huy Tĩnh tại phiên tòa.


Theo cáo trạng, Tĩnh và anh Đinh Quang Vũ cùng làm tại cơ sở chế biến đậu hũ do bà Vũ Thị Thùy Linh làm chủ trên đường Trần Đình Trọng (quận Tân Phú, TP HCM).

Khoảng 22 giờ ngày 13-10-2016, Tĩnh và Vũ cãi nhau từ việc Tĩnh nói dối bà chủ để được ứng trước 300.000 đồng về quê nhưng lại dùng để đi chơi. Bị Vũ đánh vào mặt, dù các đồng nghiệp khác ngăn cản nhưng Tĩnh vẫn đi vào bếp lấy một cây kéo rồi ra ngoài đợi Vũ. Vũ thấy vậy nên lấy cái chảo đánh vào mặt Tĩnh nhưng thanh niên này tránh được khiến cái chảo văng xuống đất.

Trong lúc Vũ quay lưng tìm hung khí đánh trả thì Tĩnh đâm một nhát trúng lưng. Những người trong cơ sở liền can ngăn và đưa Vũ đi bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo Quốc Chiến( người lao động)


TOP