Đối mặt với núi bát xếp ngổn ngang, nhiều người không khỏi ngao ngán nhưng với nàng dâu trưởng độc đinh 5 đời lại là “như một thói quen”.
Bỏ qua câu chuyện cô gái xếp chồng bát ra sân sút “penalty” và hủy hôn bởi rửa bát đã trở thành “nỗi ám ảnh quốc dân” đối với chị em phụ nữ trong các dịp lễ Tết. Nếu như chưa về làm dâu thì chuyện bạn có rửa hay không dường như không đáng để bàn cãi nhưng khi đã bước chân về nhà chồng thì rửa bát nghiễm nhiên trở thành nhiệm vụ.
Mới đây, trên một diễn đàn của “phái đẹp”, hình ảnh dâu trưởng độc đinh 5 đời một mình ngồi giữa đống bát ngổn ngang khiến nhiều người choáng váng.

“Dâu trưởng chốn thiên đường”.
“Không cần phải dâu trưởng đâu chị ơi, em về làm dâu út mà vẫn lao vào từ sáng đến tối mấy ngày lễ Tết. Mới về làm dâu nên không quen ai ngại mở lời nhờ người ta giúp cái này cái nọ nên toàn tự mình làm hết. Cuối ngày leo lên giường mệt bở hơi tai tự nhủ còn nốt vài ngày nữa thôi là hết Tết!”, tài khoản T.Đ bày tỏ quan điểm.
“Mấy năm trước em cũng phải như chị cứ một mình ngồi “hưởng thụ” vậy nhưng giờ ở quê có dịch vụ rửa bát thuê nên em không phải động vào nữa”, tài khoản G.P bình luận.

Nhìn thôi đã thấy choáng.

Rửa xong đống bát này chắc nhận ra cả làng đã đi ngủ.
Theo Mina( saostar)
-
Khám phá cảnh đẹp Nam Định qua camera VOV Giao thông Quốc gia
-
Bão chuyển thành áp thấp, Nam Định mưa ngập một số nơi
-
Nam Định, miền quê giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống
-
Làng nghề sơn mài Cát Đằng – Ý Yên Nam Định
-
Nam Định: Ba tội danh đối với kẻ bắt cóc vợ “hờ”
-
Vụ đòi nợ 1.000 chỉ vàng, vợ chồng thương binh tiếp tục kêu cứu
-
Đặc sản giò nóng 7 phút Nam Định
-
Đề xuất khôi phục lễ phát ấn đền Trần vào nửa đêm
-
Nam Trực (Nam Định): Lấp sông tưới tiêu để làm dự án
-
Bún Đũa – Nét Ẩm Thực Thành Nam
-
Nam Định: Sinh con thứ 3 phải nộp phạt mới được làm giấy khai sinh
-
Nam thanh niên mang khối u gan “khủng” hiếm gặp trên thế giới
-
Nguyên nhân đau lòng vụ con rể chém bố vợ tử vong ngày mùng 4 Tết
-
Mũ len phát nhạc gây điếc: Bán đồ độc hại, ‘không lo’ bị xử phạt
-
Nam Định: Chủ tịch UBND xã Yên Lợi bị “tố” sử dụng bằng giả để thăng tiến?