Lắp đỉnh tháp đồng nặng 6 tấn do nhóm thợ làng đúc đồng H.Ý Yên thực hiện

Lắp đỉnh tháp đồng nặng 6 tấn tại Việt Nam Quốc Tự

Sau nhiều lần trì hoãn, sáng nay 4.4, đỉnh tháp bằng đồng (ảnh) cao 12 m, nặng 6 tấn, được thi công lắp lên đỉnh bảo tháp trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM).

Theo thông tin từ Ban Thông tin – Truyền thông của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN TP.HCM, đỉnh tháp được đúc bằng đồng nguyên khối do nhóm thợ làng đúc đồng H.Ý Yên, Nam Định thực hiện.

Đỉnh tháp sẽ được đặt trên bảo tháp 13 tầng, cao 63 m, vừa hoàn tất phần đổ bê tông ở tầng 13 và mái tháp. Dự kiến sau khi hoàn thành,

bảo tháp sẽ là nơi tôn trí xá lợi trái tim của Hòa thượng Thích Quảng Đức (tương truyền sau khi hòa thượng tự thiêu trên đường phố Sài Gòn năm 1963, nhục thân được đưa về hỏa thiêu lần nữa trong lò thiêu nhiệt độ 4.000 độ C nhưng trái tim vẫn không cháy và trở thành một khối rắn như đá).

Xá lợi trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức được cho rằng đang cất giữ tại kho lưu trữ đặc biệt của một ngân hàng.

Trước đó, Báo Giác Ngộ, cơ quan ngôn luận của Giáo hội Phật giáo VN TP.HCM, cho biết tại cuộc họp thường kỳ, thảo luận một số Phật sự quan trọng tại trụ sở Ban Trị sự (hiện đặt tại Việt Nam Quốc Tự) vào sáng 12.3,

chư tôn đức dự kiến sẽ xin phép các cơ quan hữu quan cung thỉnh xá lợi trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức về tôn trí tại bảo tháp vào dịp Đại lễ Phật đản năm nay.

Theo (Thanhnien.vn)


TOP