Nam Định: Tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Nam Định: Tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 28/7, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2021), Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng 100 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Pan-Pacific Nam Định (huyện Nam Trực).

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài (áo trắng đứng giữa) và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Pan-Pacific Nam Định (huyện Nam Trực).

Trao quà, động viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài nhấn mạnh: Đại dịch COVID-19 đã và đang tác động lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập của người lao động.

Hiện địa phương đang triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, ngăn ngừa các nguy cơ dịch bệnh, bảo vệ cuộc sống người dân, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tạo việc làm, thu nhập cho lao động địa phương. Các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng, thực hiện phương án phòng, chống dịch COVID-19 chặt chẽ, kiểm soát sớm, ngăn chặn các nguy cơ dịch bệnh bằng cách lập Tổ phòng, chống dịch COVID-19, đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe công nhân hằng ngày, bố trí cán bộ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở công nhân tuân thủ nghiêm quy định 5K…

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, đây là những giải pháp bắt buộc, mang tính thời điểm để giữ vững thành quả chống dịch, bảo vệ sản xuất, tạo việc làm. Vì vậy, công nhân cùng chia sẻ khó khăn, đồng hành vượt khó cùng doanh nghiệp, gắn bó với nhà máy, cơ sở sản xuất; chấp hành nghiêm các quy định về phòng dịch, chung tay đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống sớm trở lại bình thường…

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Pan-Pacific Nam Định (huyện Nam Trực).

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định Vũ Văn Nghĩa cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động, các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền địa phương, chủ doanh nghiệp thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng cho công nhân lao động.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp Công đoàn đã chi hỗ trợ 226 công nhân lao động theo Quyết định 1921/QĐ-TLĐ ngày 12/1/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với số tiền 228 triệu đồng. Hiện tổ chức Công đoàn các cấp đang triển khai hướng dẫn trợ cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 theo Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Nhằm giảm bớt khó khăn cho công nhân lao động, tổ chức Công đoàn các cấp trong tỉnh thực hiện lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2021 đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Năm 2020, các cấp Công đoàn đã chi hỗ trợ cho người lao động 2,7 tỷ đồng; đồng thời tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Nam Định có trên 9.900 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với hàng chục nghìn lao động đang làm việc. Hiện nay, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ở các khu, cụm công nghiệp tại địa phương vẫn an toàn; duy trì hoạt động sản xuất thường xuyên, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Tags:

TOP