Thi thể cô gái dưới cống nước ở Nam Định: Tìm thấy laptop của nạn nhân trong nhà nghi can

Thi thể cô gái dưới cống nước ở Nam Định: Tìm thấy laptop của nạn nhân trong nhà nghi can

Khám xét tại nhà nghi can Vũ Đức Giang, công an phát hiện một chiếc laptop của cô gái tử vong dưới cống nước ở Nam Định.

Tối 2/12, trả lời PV VTC News, ông Phạm Văn Oánh – Trưởng Công an huyện Hải Hậu (Nam Định) cho biết, chiều tối 2/12, Công an huyện Hải Hậu phối hợp Công an tỉnh Nam Định ra lệnh bắt khẩn cấp nghi phạm Vũ Đức Giang (SN 1987) tại nhà ở xóm 1, xã Hải Lộc, nghi can liên quan tới vụ giết người giấu xác trong cống nước giữa cánh đồng.

Về nhân thân đối tượng, ông Vũ Mạnh Cường – Trưởng Công an xã Hải Lộc thông tin thêm: “Giang có vợ và đã ly hôn, hiện có một con gái 5 tuổi đang ở cùng bố. Giang đang làm lái xe chở hàng cho doanh nghiệp, chưa có tiền án tiền sự.

Anh này có nhân thân tốt, không có điều tiếng gì xấu với bà con xóm làng. Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, trong diện chính sách của xã. Chính quyền xã cũng bất ngờ khi nghe tin anh Giang bị tạm giữ vì liên quan đến vụ trọng án”.

Cũng trong tối cùng ngày, trả lời PV VTC News, ông Cao Đức Thiệp – Chủ tịch UBND xã Hải Lộc cho biết: “Khoảng hơn 18h, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nam Định) đưa đối tượng Vũ Đức Giang về tại nhà và đọc lệnh bắt khẩn cấp, khám nhà khẩn cấp.

Khám tại nhà đối tượng, công an phát hiện có một chiếc laptop của người phụ nữ tử vong dưới cống nước. Nghi phạm khai nhận đã giết người phụ nữ đó. Sau khi đọc lệnh bắt khẩn cấp, công an tỉnh di lý Giang về trụ sở công an tỉnh để tiếp tục điều tra”.

Công an Nam Định đã bắt nghi phạm giết cô gái trẻ.

Cũng theo ông Thiệp thông tin: “Khả năng người phụ nữ này ở xã Hải Lý như gia đình tới nhận vào sáng 1/12, còn kết quả chính xác thì phải chờ xét nghiệm ADN”.

Như VTC News đưa tin, khoảng 7h30 ngày 27/11, ông Lâm Văn Phong (55 tuổi, trú tại xóm 2, xã Hải Lộc) đi chăn bò ở khu vực cánh đồng xóm 2. Trong lúc đi cọc bò thì phát hiện một cái chân trong cống bi nước ở ruộng lúa.

Sau đó, ông Phong liền gọi một người phụ nữ đang cuốc đất gần đó lại xem, khi tới nơi thì người này nói đó là chân người. Hoảng sợ, ông Phong đã chạy về gọi mấy người thợ mộc ra.

Ít phút sau, nhóm người thợ mộc đến nơi thì xác định đó là thi thể người và dùng dây buộc chân kéo ra nhưng không được.

Sự việc sau đó được người dân báo lên chính quyền địa phương. Ngay lập tức, lực lượng Công an xã Hải Lộc đã nhanh chóng tới hiện trường, đồng thời thông báo lên Công an huyện Hải Hậu phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Chiều 1/12, ông Vũ Mạnh Cường – Trưởng công an xã Hải Lộc cho biết, sáng nay, một nhóm người ở xã Hải Lý (Hải Hậu, Nam Định) tới nhận là người thân của nạn nhân.

Ban đầu, qua miêu tả của nhóm người này thì cô gái mất tích có đặc điểm giống nạn nhân mà công an phát thông báo truy tìm tung tích.

“Theo như người nhà cung cấp thì nạn nhân tên N.T.H. (SN 1978, trú tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Chị H. đã mất tích khoảng 2 tháng nay. Nhóm người này cũng xin phép được ra mộ thắp hương cho người quá cố rồi đi về. Hiện vẫn phải chờ bên kết luận giám định pháp y xét nghiệm ADN thì mới biết chính xác”, ông Cường cho biết thêm.

Theo Kim Thược( VTC news)


TOP