THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định thắng lớn giải Olympic Vật lý châu Á

THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định thắng lớn giải Olympic Vật lý châu Á

Năm 2016, Đoàn Việt Nam có thành tích Olympic Vật lý châu Á cao nhất từ trước đến nay. Cả 8 thí sinh tham gia đều có giải, trong đó có 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng, 2 giải khuyến khích.
Tối 9.5, lễ đón đoàn thí sinh trở về từ cuộc thi Olympic Vật lý châu Á 2016 diễn ra tại Hongkong – Trung Quốc đã được tổ chức trang trọng tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Đinh Thị Hương Thảo tiếp tục giành huy chương bạc tại Olympic Vật lý châu Á- Ảnh: Cẩm Giang

Đinh Thị Hương Thảo tiếp tục giành huy chương bạc tại Olympic Vật lý châu Á- Ảnh: Cẩm Giang

Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển và lãnh đạo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đón và tặng hoa các thành viên trong đoàn.

8 thí sinh đoàn Việt Nam được giải tại Olympic châu Á 2016 - Ảnh: Cẩm Giang

8 thí sinh đoàn Việt Nam được giải tại Olympic châu Á 2016 – Ảnh: Cẩm Giang

Trong kỳ Olympic lần này, có đến 4 thí sinh trong tổng số 8 thí sinh đạt giải đến từ trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Ngôi trường này đã có 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng và 1 giải khuyến khích. Trong số trên có gương mặt thân quen Đinh Thị Hương Thảo, học sính lớp 12.
Thảo là cô gái duy nhất của đoàn Việt Nam tại Olympic Vật lý châu Á 2015, em đã từng rinh về chiếc huy chương bạc quý giá. Kỳ này, Thảo không để tuột phong độ, cô tiếp tục giữ màu huy chương.
Trong kỳ thi Olympic Vật lý châu Á 2016, đoàn Việt Nam xếp thứ 7 trên tổng số 26 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.


TOP