Vua hài đám cưới quê Nam Định ” đi hát ở Hưng Yên bị bầu show ‘ʙùɴɢ ᴛɪềɴ’

Vua hài đám cưới quê Nam Định ” đi hát ở Hưng Yên bị bầu show ‘ʙùɴɢ ᴛɪềɴ’

“Vì quá tin tưởng và biết đám cưới to nên tôi đã không nhận tiền đặt cọc”.

Mới đây trên trang cá nhân, đạo diễn Nguyễn Công Vượng (Vượng Râu) chia sẻ loạt video được khán giả đón chào nồng nhiệt. “Mong rằng đến 80 tuổi vẫn hát đám cưới được và cát-xê thật là cao. Người ta bẩu có em ở đám cưới là gia đình làm ăn phát đạt và đông con nhiều cháu”.

Nghệ sỹ Nguyễn Công Vượng (Vượng Râu) dự đám cưới cháu gái gần đây

Tâm sự hóm hỉnh của nghệ sỹ nổi tiếng khiến nhiều người tò mò về mức thù lao hiện tại mà các ca sĩ showbiz đang nhận được, bởi cách đây không lâu, một trong những nhân vật đứng sau các đám cưới khủng khu vực phía Bắc đã chia sẻ trên truyền thông rằng: “Không quan trọng giá cát-xê cao tới đâu, chỉ cần hợp gu của họ là sẵn sàng chi tiền. Với các sao lớn, họ muốn đảm bảo âm thanh ánh sáng tốt, an ninh chặt chẽ, thậm chí đòi coi bản vẽ nơi tổ chức đám cưới mới nhận lời”. Vậy thực hư chuyện sao Việt “hái ra tiền” khi hát đám cưới ra sao?

– Chào nghệ sỹ Vượng Râu, chia sẻ mới của anh về việc đi hát đám cưới mong đến 80 tuổi vẫn nhận được mức “cát xê khủng” đang gây bàn tán trên mạng xã hội. Mức thù lao hiện tại của anh đã đạt ngưỡng cao nhất trong suốt quãng thời gian “chạy show”?

Nói đến cát-xê là vấn đề rất nhạy cảm (cười) nhưng thực sự hát diễn đám cưới là khó nhất nên việc nhận lương cao là chuyện hiển nhiên và bình thường. Nói cao nhất từ trước đến nay cũng phải bởi giờ mới là độ chín của tôi mà (cười lớn).

– Anh đã hài lòng với mức cát-xê này?

Tôi không phải người tham vọng và quá cần vật chất nhưng sự cầu tiến luôn trong tôi, cát-xê cao tức là phải ra nhiều sản phẩm hay liên tục hoặc là làm live show. Ví như năm ngoái tôi ăn tiểu phẩm “Thầy Già Con Hát Trẻ”, năm nay lại trúng tiểu phẩm “Nỗi Niềm Của Cha” thì việc mong muốn cao nữa với tôi là hiển nhiên rồi. Nhưng nói thế cũng tuỳ duyên. Có khi cao mà không hợp duyên tôi cũng không hứng thú diễn dù có nghèo mà không cảm xúc cũng khó nhận show.

– Có bầu show từng tiết lộ: “Hát đám cưới được xem làm mất duyên. Không chỉ di chuyển xa đến các tỉnh, không gian biểu diễn không rộng rãi, khách ở dưới ăn uống mất tập trung, ồn ào, họ cảm thấy không được tôn trọng nên thường từ chối nhận. Nếu nhận, phải giá gấp 2-3 lần event mới đi”. Quan điểm của anh về vấn đề này thế nào?

Mất duyên thì không nhưng thực sự khó và đôi khi giảm đi sự cống hiến hay tài năng của mình bởi người đến dự ít tập trung vào các nghệ sĩ mà họ mải trò chuyện, cụng ly, tôi vẫn trêu là không phải ai cũng được mời diễn đám cưới và không phải ai cũng nhận lời và gia chủ dám mời, nhưng khi hai bên đã cùng ưng nhau thì phải trả thêm tiền “nhục” cho nghệ sĩ nữa mới đáng nhận.

Vượng râu được khán giả yêu mến tặng cho biệt danh “vua hài đám cưới, ngôi sao hội chợ”

– Là một nghệ sỹ có tên tuổi, bên cạnh mức thù lao thì anh có yêu cầu ra sao để nhận lời đi hát đám cưới?

Tôi hay nhiều nghệ sĩ ca sĩ chỉ ước ao âm thanh tốt, ánh sáng sân khấu đẹp là mừng lắm rồi, còn với đình đám gia chủ đã bận bịu nhiều rồi mình yêu cầu quá cũng khó cho người ta và đương nhiên cũng khó mời hơn.

– Xuất hiện ở các sự kiện quần chúng và tiếp cận gần với đông đảo fan, đã bao giờ anh gặp phải tình huống khó xử và ấn tượng nhất với anh là gì?

Nhiều chuyện xảy ra dở khóc dở cười như đang hát khán giả lên bắt uống ba ly rượu, từ chối không khéo là sẽ mất hình ảnh thân thiện hoặc làm tổn thương khán giả hâm mộ, nhưng đôi lúc để đảm bảo cho chương trình và niềm vui cho mọi người mà uống một ly quay cuồng chao đảo. Hay có khi đang hát khán giả lên song ca mà không thuộc làm bài hát vụn ra và dở dang…

Cũng có lần tôi nhận show đám cưới lớn nổi tiếng ở Hưng Yên với cát-xê 50 triệu. Vì bản thân quá tin tưởng và biết đám cưới to nên tôi không nhận cọc (tiền ứng). Thế nhưng khi tôi hát diễn xong thì bầu show không đưa tiền. Đợi từ ngày này sang tháng nọ, tôi cũng không muốn ảnh hưởng hạnh phúc của gia chủ nên lặng lẽ đợi chờ. Thế nhưng con của cặp đôi mà tôi hát đám cưới đến nay đã 4,5 năm tuổi mà tôi vẫn chưa nhận được một nghìn. Đó là sự cố mà không ai muốn nhớ!

Bên cạnh đó cũng có khi tôi đi hát đám cưới được khán giả tặng hoa kèm tiền bo rất nhiều. Thậm chí, có những người mang lên tặng hẳn một phong bì mấy chục triệu. Tôi còn nhớ, trong một lần về diễn đám cưới con của một đại gia ở Bắc Ninh, khi hát xong thì được “thưởng” 5000 USD. Đến đám hội làng, gia đình này cũng nhất mực phải mời bằng được tôi về diễn. Thực ra, tôi cũng từng được không ít đám “bo” cho một số tiền cao gấp nhiều lần tiền cát sê. Và nghệ sĩ nào từng đi diễn đám cưới thì cũng đều gặp được những gia chủ có tấm lòng như thế.

– Ngoài kỷ niệm của bản thân, anh từng nghe kể hay chứng kiến những chuyện thú vị ra sao khi đi hát đám cưới của các đồng nghiệp?

Tôi từng nghe chuyện dở khóc dở cười ca sĩ Hồ Quang 8 đi hát đám cưới là tiệc vui nhưng gia chủ mê bolero lại cứ thích hát nhạc chia ly bi đát nhưng vì gia chủ yêu cầu nên nhận lời. Có nghệ sĩ thì do gia đình giàu có mời đông quá, đến lượt mình thì khách về hết nhưng vẫn phải hát vì đã nhận cát-xê rồi (cười lớn).

Nghệ sĩ nhiều lần gặp trường hợp dở khóc dở cười khi đi hát đám cưới, hội chợ

– Đã lâu chưa đăng ảnh đi diễn, các video hát đám cưới cũ được chia sẻ khiến dân mạng bỗng hoài niệm khoảng thời gian trước khi toàn xã hội chịu ảnh hưởng vì dịch Covid-19. Hiện tại công việc của anh ra sao?

Hơn một năm nay thực sự là quá buồn với tôi và các nghệ sĩ. Tôi chỉ may mắn hơn là vẫn được đóng phim “Cưới đi kẻo ế” và diễn “Tết Vạn Lộc “do khi đó hết Covid, còn lại từ khi đi diễn đến giờ chưa khi nào vắng show như năm ngoái và năm nay. Không riêng tôi mà các nghệ sĩ nam bắc đều thế cả. Rất buồn đó! Ngoài thu nhập còn lại là mong được đứng trước khán giả để diễn để hát để được nhận những tràng pháo tay

– Gần đây anh thường xuyên sản xuất và cập nhật video lên kênh youtube và tiktok, liệu đây có phải hướng phát triển mới của anh?

Tôi theo xu thế xã hội thôi, chưa biết thu nhập ra sao nhưng đó cũng là một cách tiếp cận khán giả đặc biệt là những lúc không đi diễn hay những thời điểm xã hội bị cuốn vào dịch Covid như thời gian vừa qua. Mỗi khi vào các trang mạng xã hội trên tôi mới thực sự thấy mình hạnh phúc và may mắn vì lượng fan và khán giả hâm mộ yêu thương rất nhiều.

Tags:

TOP