Năng suất đạt 4,2 – 4,5 tấn/ha, nhân với giá 24.000 – 26.000 đồng/kg, vụ lạc xuân của nông dân huyện Ý Yên (Nam Định) đang cho thu nhập cao gấp 2 – 3 lần trồng lúa. Lạc được mùa, được giá, bà con đang phấn khởi thu hoạch và gấp rút chuẩn bị đất cho vụ mùa.
Mạnh dạn chuyển đổi
Về Ý Yên những ngày này, đi đâu cũng thấy lạc. Lạc được phơi trên sân kho, sân nhà, thậm chí bà con tận dụng cả vệ đường nhựa để phơi cho kịp mùa màng. Trên cánh đồng, người nhổ, người đập, tuốt lạc, người gồng gánh lạc lên xe chở về nhà, với không khí làm việc rất vui tươi phấn khởi.

Lạc là cây trồng mới cho thu nhập gấp 2 – 3 lần lúa, đang giúp người dân huyện Ý Yên (Nam Định) cải thiện đời sống. Ảnh: V.T
Chị Nguyễn Thị Thảo ở xã Yên Đồng đang nhổ những khóm lạc sai trĩu củ, vui vẻ cho biết: “Gia đình tôi trồng 4 sào lạc xuân, hiện tôi đã thu hoạch được 2 sào. Trung bình đạt khoảng 1,6 – 1,8 tạ lạc khô/sào, với giá 15.000 đồng/kg lạc tươi, 26.000 đồng/kg lạc khô, trừ chi phí lãi khoảng 3 triệu đồng/sào/vụ, tính ra cao gấp 2 – 3 lần trồng lúa”.
Cách đó không xa, anh Lê Văn Thanh đang cùng vợ miệt mài nhổ từng khóm lạc. Mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm áo, song niềm vui vẫn hiện rõ trên khuôn mặt và nụ cười của anh. “Những năm trước trên diện tích này chúng tôi trồng ngô, đậu tương hoặc khoai tây. Mấy năm gần đây chúng tôi chuyển sang trồng lạc cao sản, năng suất cao, đầu ra ổn định nên bà con rất vui” – anh Thanh nói.
Bà Nguyễn Thị Hiên – Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Ý Yên cho biết: Cây lạc khá phù hợp với đồng đất ở các xã Yên Đồng, Yên Cường, Yên Lợi… nên trong những năm gần đây, ngoài những cây trồng quen thuộc như ngô, đậu tương, khoai tây, huyện đã vận động bà con đẩy mạnh trồng cây lạc. “Trồng lạc có rất nhiều ưu điểm, như thời gian sinh trưởng ngắn, lợi nhuận cao, đầu ra ổn định, đặc biệt là góp phần cải tạo đất sau mỗi vụ lạc” – bà Hiên cho hay.
Một sào lạc “ăn đứt” 2 – 3 sào lúa
Riêng xã Yên Đồng có 700ha đất sản xuất cây vụ xuân, thì có tới 300ha được trồng lạc. Hiện xã đã cơ bản thu hoạch xong, theo đó năng suất trung bình đạt từ 4,2 – 4,5 tấn/ha, với giá trung bình từ 25-30 triệu đồng/tấn, mỗi ha người dân thu về từ 100-120 triệu đồng/ha, cao gấp 2-3 lần trồng lúa.
So sánh hiệu quả giữa trồng lạc và lúa, chị Lê Thị Hồng (xã Yên Cường, đang trồng 3 sào lạc) cho biết: “Diện tích chúng tôi trồng lạc đều là khu ruộng cao, khó lấy nước, nên lúa vụ được vụ mất, nói là được nhưng 1 sào cũng chỉ được 100 – 103kg, trong khi đó chi phí cày bừa, công cấy, phân bón, thuốc BVTV… ngót 1 triệu đồng/sào, nên nhiều vụ lỗ. Từ khi chuyển sang trồng lạc chăm sóc nhàn hơn, còn lãi phải gấp 2 – 3 lần trồng lúa”.
Thấy trồng lạc hiệu quả, ngoài diện tích của gia đình, nhiều hộ còn thầu thêm ruộng của các hộ không có nhu cầu để trồng. Các giống lạc được người dân ưu thích là L26 và L27. Đây là những giống lạc cao sản cho năng suất từ 4,2 – 4,5 tấn/ha, trong khi đó, giống lạc sản xuất đại trà của địa phương chỉ đạt 2,5 – 3 tấn/ha.
Về vấn đề này, bà Hiên cho biết thêm, trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi các diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng lạc và các cây hoa màu khác cho năng suất, giá trị kinh tế cao hơn. Trong đó, đặc biệt chú ý đến khâu giống và kỹ thuật chăm sóc. Theo bà Hiên, hiện Ý Yên đang triển khai rất nhiều mô hình chuyển đổi hiệu quả như mô hình lạc, mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới, nhà kính theo mô hình VietGAP ở các xã như Yên Cường, Yên Dương, Yên Lợi…
Hiện mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ dưa chuột bao tử quy mô 5ha ở HTX Nam Cường, xã Yên Cường, năng suất đạt 1 tấn/sào, cho thu nhập 7 triệu đồng/vụ, được Công ty TNHH Minh Hiền bao tiêu toàn bộ sản phẩm nên nông dân rất yên tâm đầu tư sản xuất. Mô hình sản xuất cà chua vụ đông sớm ở HTX Phương Xá, xã Yên Lợi, cho lợi nhuận 143 triệu đồng/ha được nông dân trong vùng tham quan học tập và mở rộng sản xuất…” – Bà Nguyễn Thị Hiên cho hay.
Theo: Dân Việt
- “Trái ngọt” song sinh của bà mẹ Nam Định 5 năm 3 lần mất con
- Những con người thầm lặng làm nhiệm vụ nhặt xác thai nhi
- Mảnh đất ngã ba sông
- Đền Trần Nam Định tấp nập người đi lễ cầu may đầu năm
- Dàn hot girl Nam Định toàn mẫu nhí, rich kid, PT đa phong cách
- Nam Định: Ấn tượng hotgirl phẫu thuật thẩm mỹ trong bộ sưu tập áo dài cưới
- Cá nướng úp chậu – món ngon đặc sản Nam Định
-
Bão số 1 càn quét: Thổi bay hàng ngàn tỷ, 2 người chết
-
Nam Định: Trộm táo tợn phá khóa cửa, ung dung “cuỗm” đồ
-
Nam Định: Công nhân phát hoảng vì phát hiện cơm có dòi
-
Nam Định: Nhiều nhà dân tốc mái, cây xanh bị đổ do bão số 1
-
Tranh cãi chuyện chiến sĩ cảnh sát sơ cứu CĐV nhí ở Nam Định sai cách: Khoa học lý giải thế nào?
-
Nam Định gấp rút tiến hành các biện pháp nhằm hạn chế dịch tả lợn châu Phi
-
Cuộc sống ít người biết đến ở “thiên đường sung sướng” Quất Lâm
-
Bộ trưởng GTVT phê bình ngành đường sắt, Nam Định lại xảy ra tai nạn 4 người thương vong
-
Nam Định: Tai nạn đường sắt làm 3 người tử vong
-
Ý Yên (Nam Định): Cổng làng nằm trên đường, vì sao bị coi xâm phạm di tích?
-
Tin bão số 3: Công điện khẩn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định
-
Danh tính nạn nhân trong vụ sập giàn giáo 9 người thương vong ở Nam Định
-
Chỉ đạo nổi bật: Rót 5.000 tỷ làm đường nối cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình với vùng biển Nam Định
-
Nữ sinh lớp 8 ở Nam Định ‘mất tích’ đã được tìm thấy ở Hà Nội
-
Nhớ mẹ, bé trai đạp xe hơn 100km từ Nam Định lên Hà Nội tìm mẹ