Bộ Công Thương đề xuất Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản (TKV) cân đối, giảm lượng than trong nước cung cấp cho các nhà máy của EVN và PVN (trừ các dự án BOT điện khác sử dụng than trong nước) để ưu tiên đủ than cung cấp cho dự án BOT nhà máy nhiệt điện Nam Định 1.
Dự án nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 tổng công suất 1.200MW, gồm 2 tổ máy, tổng mức đầu tư khoảng 2,3 tỷ USD (vốn chủ sở hữu là 518 triệu USD, còn lại là vốn vay hơn 1,5 tỷ USD từ các tổ chức quốc tế).
Dự án được Bộ Công Thương phê duyệt F/S tại Quyết định 6339/QĐ-BCT ngày 26/10/2012; phê duyệt F/S điều chỉnh tại Quyết định 2398/QĐ-BCT ngày 16/3/2015. Việc đàm phán các tài liệu dự án bắt đầu từ tháng 7/2012 đến tháng 1/2016 và ký thỏa thuận đầu tư ngày 18/1/2016.
Tháng 9/2018, chủ đầu tư dự án đã ký tắt hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Đến tháng 3/2019, hợp đồng thuê đất đã được chủ đầu tư ký tắt với UBND tỉnh Nam Định.
Về hợp đồng BOT và bảo lãnh chính phủ, tháng 9/2017, chủ đầu tư đã có văn bản gửi Bộ Công Thương đề xuất chỉnh sửa một số nội dung theo yêu cầu của bên cho vay.
Trong thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã phối hợp, trao đổi với chủ đầu tư về các nội dung đề xuất chỉnh sửa này và chủ đầu tư cũng đã có thay đổi bên cho vay (từ bên cho vay của Hàn Quốc sang bên cho vay của Trung Quốc).
Đến nay, về cơ bản, nội dung hợp đồng BOT và bảo lãnh chính phủ đã được hoàn thành. Dự kiến quý III/2019, bộ hợp đồng BOT được ký chính thức và dự kiến đóng tài chính vào quý IV/2020.
Theo Bộ Công Thương, vấn đề vướng mắc lớn nhất còn lại là nội dung liên quan đến thiếu hụt nguồn than trong nước do TKV cung cấp cho dự án.
Ngày 9/7 vừa qua, Bộ Công Thương đã có Công văn số 4904/BCT-ĐL báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ hai nội dung.
Một là yêu cầu TKV cam kết và đảm bảo cung cấp than trong nước cho dự án BOT nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 trong CSA (hợp đồng cung cấp than) cho cả đời dự án như các chỉ đạo trước đây của Chính phủ.
Hai là TKV cân đối, giảm lượng than trong nước cung cấp cho các nhà máy của EVN và PVN (trừ các dự án BOT điện khác sử dụng than trong nước) để ưu tiên đủ than cung cấp cho dự án nhiệt điện Nam Định 1.
Đối với lượng than thiếu hụt do phải ưu tiên cấp cho dự án nhiệt điện Nam Định 1, TKV nhập khẩu để bán cho EVN và PVN hoặc EVN và PVN tự nhập khẩu, chi phí phát sinh (nếu có) sẽ được tính vào giá điện.
Hiện chưa rõ quyết định của Thủ tướng đối với đề xuất trên.
- Kẹo Sìu Châu – đượm hồn quê xứ thành Nam
- Gạo Nam Định lên ngôi ở Hà Nội
- Hai “cụ” sanh cổ có gì đặc biệt mà được “ngã giá” bằng cả con đường?
- Bình minh trên nhà thờ đổ Nam Định
- 8X, 9X bồi hồi khi nghe trai đẹp ‘cover’ những tiếng rao bất hủ của ấu thơ một cách quá chuyên nghiệp
- Màn “vịt hóa thiên nga” xuất sắc của cô gái Nam Định nặng 90kg
- Trung thu về nhớ bánh nướng, bánh dẻo
- Mất lái, container đâm vào dải phân cách lật ngang đường
- Trông quán giúp bạn, bị cướp hết tiền
- Thành phố Nam Định phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp vùng Nam đồng bằng sông Hồng
- Ngày mai, miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng
- Hai ‘hảo hớn’ cầm dao quậy tưng trụ sở công an lãnh án tù
- Nam Định: Ô tô gây tai nạn giao thông liên hoàn, 11 người đi cấp cứu
- Vụ con ruồi trong chai nước ngọt: Tuyên ông Minh 7 năm tù
- Xe đầu kéo tông xe khách giường nằm biển nam định, hàng chục người thương vong
- Vụ hiếp dâm tập thể tại Nam Định: 68 năm tù cho các đối tượng gây án
- Hồ sơ chính sách giả: Tố cáo quyết liệt – Trả lời qua loa
- Học làm đặc sản nộm rau câu, Nam Định
- Người nuôi trồng thủy sản Nam Định ‘trắng tay’
- Mèo nặng 20kg ở Nam Định, trả 120 triệu đồng không bán
- Khai ấn đền Trần Nam Định bắt nguồn từ đâu?
- Mỹ Lộc: Phá sới bạc của anh em sinh đôi đúng ngày tân gia