Về việc làm giả hồ sơ, giấy tờ để hưởng chế độ chính sách xảy ra tại huyện Nghĩa Hưng, Công an tỉnh Nam Định đã đề nghị truy tố 12 người.
Theo công văn số 33/ANĐT ngày 23/12/2015 của Cơ quan An ninh Điều tra – Công an tỉnh Nam Định thì ngày 27/11/2015, Cơ quan An ninh Điều tra – Công an tỉnh Nam Định đã ra kết luận điều tra số 762/ANĐT đối với vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả hồ sơ của cơ quan, tổ chức xảy ra tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định do báo Khoa học & Đời sống bàn giao. Đồng thời, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nam Định đề nghị truy tố 12 bị can trước pháp luật.
Danh tính các bị can gồm: Đồng Hải Thịnh, Nguyễn Thanh Thảng, bị khởi tố về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, quy định tại khoản 2, điều 267, Bộ luật Hình sự. Bị can Nguyễn Văn Hà về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1, điều 267, Bộ luật Hình sự. Bị can Trần Cao Khải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 3, điều 139, Bộ luật Hình sự.
Các bị can Phạm Đức Hiền, Trần Văn Lục, Vũ Đình Vị, Trần Đại Đồng, Nguyễn Văn Túy, Trần Quang Vinh, Vũ Thị Mận, Ngô Văn Thật bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 2, điều 139, Bộ luật Hình sự.
Số tiền theo quyết định đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi của sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Nam Định đối với các bị can và một số người đã chiếm hưởng là 1.097.289.700 đồng. Các bị can đã khắc phục, nộp lại số tiền là 445.997.800 đồng. Trong đó, số tiền các đối tượng nộp tại Cơ quan An ninh Điều tra – Công an tỉnh Nam Định là 328 triệu đồng. Nộp tại Kho bạc Nhà nước huyện Nghĩa Hưng là 106.467.800 đồng. Ban Lao động Thương binh & Xã hội xã Nghĩa Hồng và Nghĩa Lạc nộp trả lại cho phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện Nghĩa Hưng là 11.530.000 đồng.
Theo một cán bộ điều tra, Công an tỉnh Nam Định đánh giá: Đây là vụ án hình sự rất nghiêm trọng, liên quan đến nhiều người, nhiều đối tượng cùng tham gia, chiếm đoạt số tiền lớn của Nhà nước. Quá trình điều tra vụ án vì thế cũng gặp không ít khó khăn do phải lần tìm nhiều manh mối khác nhau, trên địa bàn cả nước để thu thập chứng cứ luận tội đối với mỗi bị can. Sau khi đề nghị Viện Kiểm sát tỉnh Nam Định khởi tố 12 bị can nói trên, Công an tỉnh Nam Định tiếp tục tiến hành điều tra đợt 2 đối với những người có liên quan mà báo Khoa học & Đời sống đã đăng tải từ tháng 04/2015.
- Tháo chạy khỏi hôn nhân sau đám cưới chỉ hai tuần
- Nam Định: Cậu bé biết đọc số hàng trăm tỷ khi mới 2 tuổi
- Tên gọi kẹo Sìu Châu bắt nguồn từ đâu?
- Nghề làm bún của làng Phong Lộc Tây
- Cách làm phở bò Nam Định thơm ngon, hấp dẫn nhất tại nhà
- Chuyện về người con gái Thành Nam
- Nam Định: Hồn quê trong hương vị bánh rang Cát Thành
-
Sự thật hai người phụ nữ bị dân vây đánh vì nghi bắt cóc trẻ em ở Nam Định
-
Nam Định bác thông tin xếp ‘bét bảng’ về tỷ lệ cử tri đi bầu
-
Nam Định tan hoang sau cơn bão số 1
-
Hình dáng Thăng Long giữa lòng Nam Định
-
“Siêu thị” cây thế tiền tỷ ở Điền Xá Nam Định
-
Bà nội cháu bé bị buộc dây mong cô giáo được tiếp tục lên lớp dạy học
-
Quê Hương Nam Định Từ Trên Cao
-
Website Sở Tài chính Nam Định bị hacker “hỏi thăm”
-
Nhà thờ Giáo xứ Hưng Nhượng – Nam Trực Nam Định
-
Nam Định: Nhiều nhà dân tốc mái, cây xanh bị đổ do bão số 1
-
Ngày mai, xét xử sơ thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ tại Phú Thọ
-
Chùa Sùng Nghiêm Nam Định
-
Phó chủ tịch Nam Định: Thay đổi số phận, phải có tri thức
-
Nam Định thiệt hại nặng do bão số 1, một cảnh sát bị thương
-
Đoàn xe SH trai xinh gái đẹp ‘đầu trần’ đi bê tráp bị CSGT thổi phạt