Trước vòng bán kết môn bóng đá nam tại Asiad 2018, tờ Deutsche Welle (Đức) và The Sun (Anh) đều có nhận định Olympic Việt Nam sẽ là đối thủ khó khăn tại Asiad 2018.
Với mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch môn bóng đá nam tại Asiad 2018, ĐT Olympic Hàn Quốc mang đến Indonesia một đội hình mạnh trong đó có cả ngôi sao Son Heung Min đang thi đấu cho CLB Tottenham tại Premier League.
Sau khi nhọc nhằn vượt qua Olympic Uzbekistan với tỷ số 4-3 ở Tứ kết, đương kim vô địch Olympic Hàn Quốc đã xác định được đối thủ của mình là đội tuyển Olympic Việt Nam khi đoàn quân HLV Park Hang Seo đã giành chiến thắng 1-0 trước Olympic Syria với tỷ số 1-0 sau 120 phút thi đấu căng thẳng và kịch tính.
- Làng ươm tơ bằng tay nổi tiếng nhất Việt Nam
- Bầu khí chuẩn bị Giáng Sinh tại một số giáo xứ Nam Định
- Nam Định: Hồn quê trong hương vị bánh rang Cát Thành
- Nam Định: Đang chụp ảnh kỷ yếu bỗng trời đổ mưa, học sinh có bộ ảnh siêu lầy
- Điểm danh những món ngon dễ gây nghiện nhất cho chồng con trong tuần qua
- Nam Định: Bộ ảnh kỷ yếu “Bụi đời Chợ Lớn” “náo loạn” facebook
- Độc đáo cây cầu ngói 500 năm tuổi hình rồng bay
- Giao thủy: Nuôi con tiền tỷ: Đeo kính cho loài chim ‘đẻ’ lãi như ‘máy in tiền’
- Trần lập muốn an nghỉ tại đất mẹ Nam Định
- Sự nổi tiếng của gạo Tám xoan Hải Hậu
- Cầu Đò Quan Nam Định trở thành nơi tự tử từ khi nào ?
- Ông chủ đánh đập nhóm nữ phục vụ quán karaoke vì làm thêm giờ
- Chuẩn bị xét xử vụ tổ chức đánh bạc khủng: Ông Phan Văn Vĩnh và vết trượt chôn vùi một đời lừng danh
- Nữ sinh lớp 10 mất tích bí ẩn khi đi tập văn nghệ đã tử vong dưới sông
- Phiên tòa chưa phải cuối cùng cho Đoàn Thị Hương và những nỗi tức giận
- Nam Định: Bàn giao tàu đánh cá vỏ thép thứ ba cho ngư dân
- Vụ dùng súng cao su bắn ô tô: Thanh niên trong diện ‘cần theo dõi tại địa phương’
- Nam Định: Nông dân điêu đứng vì khoai tây chỉ 3.000 đồng/kg
- CLIP: “Rợn người” tay không bắt 15 con rắn cạp nong ở Nam Định
- Nam Định: Audi A6 gặp tai nạn hy hữu “treo ngược cành cây”
- Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu – Nam Định
- UBND huyện Hải Hậu có “buông lỏng” quản lý?