Dù Nam Định luôn trầy trật trên bảng xếp hạng, nhưng người hâm mộ thành Nam chưa bao giờ bỏ rơi thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ.
Lượt đi V-League 2019 đã khép lại với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Đó là niềm vui của CLB TP.HCM khi họ vẫn giữ được vị trí đầu bảng và tạm hơn Hà Nội 2 điểm, hay sự lo lắng đến từ hai đội “đội sổ” là Sanna Khánh Hòa lẫn Quảng Nam.

Thiên Trường là “chảo lửa” thật sự của bóng đá Việt Nam.
Dù vậy, không thể phủ nhận một điều rằng sau thành công của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, khán giả phần nào đã quan tâm nhiều hơn đến V-League.
Theo thống kê ở lượt đi mùa giải năm nay, số lượng khán giả đến sân trung bình đã tăng hơn 13.8% so với mùa giải năm 2018. Đây có thể được xem là điều đáng mừng với bóng đá Việt Nam.
Sở hữu trong đội hình rất nhiều tuyển thủ Quốc gia và có sức hút lớn như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng… Hà Nội FC phần nào đã giúp bầu Hiển thực hiện được khao khát kéo khán giả đến sân.
Bình quân mỗi trận đấu của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trên sân nhà Hàng Đẫy thu hút đến 11.167 khán giả, một con số mà đội bóng Thủ Đô dày công xây dựng mới có được. Đó là thành quả rất xứng đáng với họ.
Tuy nhiên, con số này vẫn thua sân Thiên Trường, nơi đoàn quân HLV Nguyễn Văn Sỹ luôn nhận được sự cổ vũ rất lớn từ người hâm mộ thành Nam.
Cụ thể, mỗi trận đấu của Nam Định tại “chảo lửa” Thiên Trường thu hút trung bình khoảng 12.667 khán giả, một con số ao ước của nhiều đội bóng tại V-League, dù HLV Nguyễn Văn Sỹ không sở hữu ngôi sao trong đội hình.
Nhưng đối với người hâm mộ Nam Định, mỗi cầu thủ được ví như “con cưng” là ngôi sao lớn nhất của họ. Bản sắc, niềm tin và lòng tự hào luôn thôi thúc họ bên cạnh đội bóng để giúp thầy trò Văn Sỹ vượt qua những khó khăn.
Với quyết tâm cao nhất, Nam Định đang chơi cực hay tại Thiên Trường ở lượt đi khi giành 4 trận thắng, 1 hòa và 1 thua. Trong đó, họ quật ngã cả Hà Nội FC hay SHB Đà Nẵng mới đây.
Bất ngờ nhất trong bảng thống kê này đó là việc HAGL không phải đội có số lượng khán giả đến sân đông thứ 3 ở lượt đi, con số của đội bóng phố Núi đạt được là 9.286 người, thua CLB Viettel với 9.715 người.

Số lượng khán giả đến sân ở lượt đi V-League 2019. Ảnh: VNF.
Trong khi đó, hai đội bóng có số lượng khán giả đến sân ít nhất là Sài Gòn FC và Than Quảng Ninh. Điều này cũng dễ hiểu khi đoàn quân HLV Nguyễn Thành Công đang trên công đường xây dựng hình ảnh tại TP.HCM.
Còn đối với Than Quảng Ninh, việc họ phải thi đấu trên sân Cửa Ông có sức chứa nhỏ hơn sân Cẩm Phả trước đó cũng khiến lượng khán giả suy giảm.
Với sức hút mạnh mẽ ở lượt đi, những người làm bóng đá Việt Nam tin rằng con số này còn tiếp tục tăng cao tại giai đoạn lượt về.
- Xôn xao đám cưới giữa chú rể 28 tuổi và cô dâu 48 tuổi ở Nam Định
- Vẻ đẹp thanh bình ở làng quê Cổ Chất
- Tại Sao Nam Định Là Dân 2 Ngón?
- Làng nghề đúc đồng truyền thống Tống Xá xã Yên Xá huyện Ý Yên
- Khám phá Cầu Ngói Và Lễ hội Quần Anh xã Hải Anh – Hải Hậu – Nam Định
- Tốt nghiệp ĐH loại giỏi ngành tài chính ngân hàng, cô gái Nam Định vẫn bị loại khi xin việc vì “nghề này đòi hỏi bạn lúc nào cũng là người sai”
- Giao Thủy: Lạ lùng bé 1 tuổi cứ cất tiếng khóc như tiếng mèo kêu

-
Giáng sinh lộng lẫy nơi xứ đạo ven biển Nam Định
-
Cư dân mạng lùng sục củ niễng Nam Định, xuýt xoa với những món ngon thuộc dạng “cực phẩm”
-
Giao Thủy: Bảo tàng Đồng quê-lưu giữ hồn quê Bắc Bộ
-
Vẻ đẹp của nhà thờ Trung Lao trước khi bị cháy rụi
-
Đi tìm nét cổ Thành Nam
-
[Giữ lại 1 phần nhà máy dệt Nam Định] Phản hồi nhà báo Trần Đăng Tuấn: Đề xuất hoàn toàn khả thi!
-
Bố lấy thân mình che cho con gái khi bị truy sát: Tâm sự xúc động của người vợ trẻ
-
Đặc sắc Tết độc Lập cùng người dân Hải Hậu Nam Định
-
Cận Tết, Nam Định bắt vụ vận chuyển 45 kg ma túy đá và 30 bánh heroin
-
Tin tức mới nhất vụ vỡ nợ khoảng 50 tỷ đồng ở Nam Định
-
Nam Định: Lập tức chuyển công tác nữ điều dưỡng bỏ mặc bệnh nhân
-
Nghĩa Hưng: Cần xử lý đúng quy định của pháp luật
-
Nam Định: Người dân bức xúc vì nhiều khoản thu đầu năm trái quy định
-
Thông tin mới vụ “Đánh người có tính chất côn đồ” ở Nam Trực – Nam Định
-
Thảm hoa mười giờ ven đường quê nông thôn mới, giản đơn nhưng đẹp như tranh vẽ
