Ai cũng có thể mất xe máy nếu mắc "lỗi" này

Ai cũng có thể mất xe máy nếu mắc “lỗi” này

Nhiều gia đình vẫn thường dựng xe máy ngoài sân mỗi tối, chỉ khóa cổng rồi vào nhà đi ngủ. Chính thói quen này của người dân đã vô tình “rước” trộm vào nhà.

Nhiều tên đạo chích thường lang thang ngoài đường giữa đêm vắng, khi phát hiện nhà dân nào để xe máy ngoài sân mà chỉ khóa cổng liền phá khóa, đột nhập vào trộm xe máy.

Với thủ đoạn này, Trần Công Huấn, SN 1988, trú tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm xe máy nhà dân giữa đêm khuya.

Sau một thời gian điều tra xác minh, cơ quan CSĐT Công an TP Nam Định đã ra quyết định khởi tố Trần Công Huấn về tội “trộm cắp tài sản”. Được biết, Trần Công Huấn đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Điều tra viên lấy lời khai Trần Công Huấn và tang vật vụ án

Vào thời điểm đêm khuya mỗi ngày, Trần Công Huấn thường lang thang tại các xã thuộc huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định và địa bàn TP Nam Định, phát hiện nhà dân nào để xe máy sơ hở ngoài sân sẽ tìm cách phá khóa cổng, lẻn vào sân trộm xe máy. Từ ngày 8/5 đến ngày 11/5, Trần Công Huấn đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm xe máy tại địa bàn TP Nam Định.

Kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, Công an TP Nam Định đã bắt đối tượng gây án là Trần Công Huấn.

Qua đấu tranh khai thác, Trần Công Huấn khai nhận, ngoài 2 vụ trộm xe máy ở TP Nam Định, Huấn còn một mình thực hiện 5 vụ trộm xe máy nhà dân tại địa bàn huyện Mỹ Lộc.

Công an TP Nam Định đã thu hồi được 7 chiếc xe máy và đang xác minh nguồn gốc 7 chiếc xe này để sớm trao trả cho chủ sở hữu.

Hiện nay, Công an TP Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Công Huấn về tội trộm cắp tài sản; đồng thời điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của những đối tượng khác có liên quan./.

Theo (baovephapluat.vn)


TOP