Báo Hàn hỏi Quang Hải có thể chơi ở K-League không, HLV Park Hang Seo nói gì?

Báo Hàn hỏi Quang Hải có thể chơi ở K-League không, HLV Park Hang Seo nói gì?

HLV Park Hang Seo đã trải lòng với báo chí Hàn Quốc ngay khi trở về quê nhà sau thành công vang dội cùng U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á 2018.

Quang Hải là cầu thủ Việt Nam duy nhất được truyền thông Hàn Quốc nhắc đến trong buổi họp báo hôm 8/2. Phóng viên Hàn Quốc ấn tượng với màn trình diễn của Quang Hải và thắc mắc liệu tiền vệ CLB Hà Nội có thể chơi được ở K-League không?

HLV Park Hang Seo trả lời: “Quang Hải rất tài năng nhưng cậu ấy khá nhỏ con. Hai giải vô địch quốc gia cũng có những sự khác biệt về lối chơi, văn hóa. Thế nên rất khó để đưa ra đánh giá. Tôi chỉ có thể nói rằng cầu thủ Việt Nam rõ ràng có nền tảng kỹ thuật rất tốt. Họ chỉ có bất lợi về hình thể và chúng tôi đang nỗ lực để cải thiện điều đó, như tác động vào chế độ dinh dưỡng và việc tập thể hình cho các cầu thủ”.

Truyền thông Hàn Quốc ấn tượng với cảnh tượng hàng triệu người Việt Nam ra đường ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam ở bán kết giải U23 châu Á. Thầy trò HLV Park Hang Seo cũng được đón tiếp cuồng nhiệt trên đường đi xe từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội hôm 28/1.

Khi được báo chí Hàn Quốc hỏi cảm nhận về tình cảm của CĐV Việt Nam, HLV Park Hang Seo cho biết: “Tôi cảm nhận được tình cảm và tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người dân Việt Nam. Tôi không ngờ mình lại được yêu quý như thế. Giờ thì bản thân tôi cảm thấy có trách nhiệm lớn, để mang đến nhiều thành công hơn cho bóng đá Việt Nam chứ không thỏa mãn với thành tích vừa qua. Tôi hy vọng những cố gắng của bản thân góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc”.

HLV Park Hang Seo và trợ lý HLV Lee Young Jin.

Việt Nam đã gặp Hàn Quốc ở vòng bảng U23 châu Á vừa qua. Phải đợi đến đầu năm sau, khi VCK Asian Cup khởi tranh, hai đội mới có khả năng tái ngộ. Khi truyền thông Hàn Quốc đặt ra khả năng này, HLV Park Hang Seo đã thẳng thắn trả lời: “Không, chúng tôi chưa có kế hoạch gì cho Asian Cup. AFF Cup là mục tiêu quan trọng hơn. Đối với khán giả Hàn Quốc có thể xa lạ với AFF Cup nhưng đây là giải đấu có ý nghĩa với CĐV Việt Nam cũng như người dân Đông Nam Á. Nó giống như là World Cup của khu vực Đông Nam Á”.

Trận chung kết giữa Việt Nam và Uzbekistan diễn ra trong cơn mưa tuyết. Chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo cho biết ông khi đó cảm thấy một chút lo lắng vì nhiều cầu thủ Việt Nam chưa bao giờ tận mắt thấy tuyết, chứ đừng nói là thi đấu trong điều kiện như thế. Để khắc phục, ông đã yêu cầu mua những đôi giày thi đấu mới, giúp chống trơn trượt. Nhà cầm quân 60 tuổi cũng khẳng định sẽ không lấy lý do trời tuyết để đổ lỗi cho thất bại, vì thời tiết xấu ảnh hưởng đến cả hai đội.

HLV Park Hang Seo sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 3 để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup và giải ASIAD vào tháng 8.

THEO TRÍ THỨC TRẺ


TOP