Chui qua rào chắn đã hạ, người đàn ông ở Nam Định bị tàu SE8 tông chết

Chui qua rào chắn đã hạ, người đàn ông ở Nam Định bị tàu SE8 tông chết

Dù rào chắn đường tàu đã được hạ xuống nhưng một người đàn ông ở Nam Định vẫn cố tình chui qua rào chắn và bị đoàn tàu Bắc-Nam SE8 lao tới tông chết.

Vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 21-11, trên tuyến đường sắc Bắc-Nam đoạn qua thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, đã khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt vào ngày 11-11 khiến 3 người chết khi băng qua đường sắt ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Vào thời điểm trên, khi đoàn tàu số hiệu SE8 chạy hướng Hà Nội-Sài Gòn đang chạy qua địa bàn thị trấn Gôi, các nhân viên gác tàu đã cho hạ rào chắn đường ngang để tàu qua. Tuy nhiên, một người đàn ông trung tuổi vẫn cố tình chui qua rào chắn và bị tàu hỏa đang lao tới tông chết.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Như Q. (SN 1966), ngụ xã Yên Mỹ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Vụ tai nạn khiến đoàn tàu bị trễ khoảng 20 phút, sau đó mới tiếp tục hành trình.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 11-11, tại km 98+300 đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua địa bàn xã Liên Minh, huyện Vụ Bản cũng xảy ra một vụ tai nạn đường sắt đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong là bà Nguyễn Thị Thu (SN 1954, ngụ huyện Giao Thủy), chị Nguyễn Thu Phương (SN 1989, ngụ huyện Trực Ninh) và 1 bé trai con chị Phương khoảng 10 tuổi.

Như vậy, chỉ trong vòng hơn 10 ngày, trên địa bàn huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã xảy ra 2 vụ tai nạn tàu hỏa khiến 4 người tử vong.

Theo Tuấn MInh( người lao động)


TOP