Đỗ Merlo can ngăn đồng đội để một mình phản ứng trọng tài

Đỗ Merlo can ngăn đồng đội để một mình phản ứng trọng tài

Đội trưởng của Nam Định phải ngăn cơn tức giận của đồng đội rồi mới làm nhiệm vụ than phiền gay gắt với trọng tài Mai Xuân Hùng

Cầu thủ Nam Định liên tục cho rằng trọng tài có những quyết định bất lợi cho mình. Vì vậy ngay từ giữa hiệp 1 và đặc biệt là sau bàn thua ở giây 34, cầu thủ áo vàng đã liên tục vây trọng tài Hùng. Thái độ gay gắt đến nỗi Merlo phải đến can đồng đội.

Cầu thủ Nam Định liên tục cho rằng trọng tài có những quyết định bất lợi cho mình. Vì vậy ngay từ giữa hiệp 1 và đặc biệt là sau bàn thua ở giây 34, cầu thủ áo vàng đã liên tục vây trọng tài Hùng. Thái độ gay gắt đến nỗi Merlo phải đến can đồng đội.

Sau khi can ngăn đồng đội để không bị lãnh thẻ vì lỗi phản ứng, Merlo ra sức chỉ trích ông Hùng. Với chiếc băng đội trưởng, cầu thủ nhập tịch người Argentina có quyền nói chuyện, phản đối trọng tài một cách nghiêm túc mà không lãnh thẻ. Tuy nhiên, nhiều lúc chân sút sinh năm 1985 không giữ được bình tĩnh.

Đội hình của Nam Định được xem là có 4 “Tây” khi Merlo là cầu thủ nhập tịch. Cầu thủ này chơi năng nổ dù tuổi tác không còn cho phép anh phát huy hết sức mạnh. Tuy nhiên, hàng thủ của CLB Sài Gòn được tổ chức rất chắc chắn. Không phải ngẫu nhiên, đội chủ sân Thống Nhất mới thua có 3 bàn.

Merlo cũng không phải không có cơ hội giúp Nam Định gỡ 1-1. Giữa hiệp 1, tận dụng sai lầm của thủ môn Văn Phong ở cột phạt góc, Merlo cướp bóng nhưng vội vàng dứt điểm về khung thành trống. Bóng lại đi ra ngoài trong sự tiếc nuối của cầu thủ mang áo số 19. Từ đó, thế dẫn bàn ngày càng được nới rộng cho CLB Sài Gòn.

Merlo đã không có được cảm giác bóng tốt trước trận đấu. Anh bị đau cơ đùi phải trong lúc khởi động cùng đồng đội. Cầu thủ này cắn răng ra sân thi đấu bởi lẽ Nam Định lúc này phụ thuộc rất nhiều vào khả năng săn bàn của anh.

Sự nỗ lực của anh không đủ giúp Nam Định kiếm được một bàn gỡ danh dự. Cơn đau buộc Merlo phải rời sân ở phút 80 trong sự bực tức. Các bàn thắng của chủ nhà lần lượt được ghi do công của Lê Quốc Phương (hai bàn), Geovane Magno. Chung cuộc đội bóng thành Nam thua 0-3.

Kết quả này khiến Nam Định chỉ còn cách đội chót bảng Quảng Nam 2 điểm. Thầy trò ông Phạm Hồng Phú đứng thứ 12 với 9 điểm. CLB Hải Phòng cùng 9 điểm và đang đứng thứ 13. Đây là nhóm 3 đội có nguy cơ rớt hàng rõ rệt ở trước khi lượt đi kết thúc ở vòng thứ 13. Điểm số giai đoạn 1 sẽ được cộng dồn vào lượt thứ 2.

Bị thay ra sớm và phải chứng kiến màn ăn mừng của đối thủ khiến Merlo vô cùng tức giận. HLV Phạm Hồng Phú lý giải: “Merlo đã chơi nhiều trận rồi và có vẻ quá tải nên chúng tôi rút cậu ấy ra. Thế trận và tỷ số lúc đó cũng an bài”.

Tags:

TOP