Theo thống kê của Bkav trong năm 2015, mạng xã hội nói chung và Facebook nói riêng đang bị “ô nhiễm” rất nặng nề tại Việt Nam bởi nội dung rác.
Theo đó, 93% người sử dụng Facebook tại Việt Nam khi được hỏi cho biết thường xuyên gặp phiền toái với tin nhắn rác. Tồi tệ hơn, tin nhắn rác không chỉ quấy rối, làm phiền người dùng mà còn chứa đựng nguy cơ “móc túi” người nhận với các nội dung lừa đảo như trúng thưởng khủng, khuyến mãi hấp dẫn…
Thống kê từ hệ thống giám sát của Bkav cho thấy, mỗi tháng lại có thêm hơn 1.000 trang giả mạo Facebook được lập ra nhằm đánh cắp tài khoản của các thành viên. Sau đó tài khoản bị đánh cắp sẽ tiếp tục phát tán mã độc hoặc “đi” lừa đảo, phổ biến nhất là chat với bạn bè của nạn nhân lừa nạp thẻ điện thoại.
Để phòng tránh, Bkav khuyến cáo khi tham gia mạng xã hội, người dùng cần chủ động xác minh lại các thông tin đến và tránh làm theo hướng dẫn không đủ tin cậy.
Thực tế cũng cho thấy, không chỉ tin nhắn rác mà quảng cáo trên Facebook cũng đã và đang góp phần khiến mạng xã hội ngày càng “ô nhiễm” hơn. Trước kia, quảng cáo trên Facebook chủ yếu là những nội dung xây dựng thương hiệu, mời chào mua sản phẩm… tuy có gây phiền toái nhưng không quá nguy hiểm. Nhưng hiện nay, những quảng cáo như vậy ngày càng ít xuất hiện mà thay vào đó là những quảng cáo với nội dung đồi trụy hay liên kết giả mạo có cài mã độc.
Trong năm qua đã xảy ra nhiều vụ hàng loạt tài khoản Facebook ở Việt Nam bị đánh cắp mà nguyên nhân chủ yếu là do người dùng click vào quảng cáo chứa liên kết giả mạo có cài mã độc.
Tất nhiên, không thể phủ nhận việc Facebook và các mạng xã hội lớn ngày càng “ô nhiễm” là thực trạng và xu hướng chung trên toàn thế giới. Kẻ xấu luôn tìm cách trà trộn vào chỗ đông người để lừa đảo và trộm cắp, do vậy khi tham gia vào những môi trường phức tạp như mạng xã hội nói chung và Facebook nói riêng, người dùng cần thận trọng, cảnh giác và học cách tự bảo vệ mình.
- 750 Thiên Trường Nam Định
- Nghĩa Hưng: Kiểng lạ 100 tuổi, có lá tỏa hương thơm độc đáo trên đất Thành Nam
- Nam Định: Lễ hội chùa Keo Hành Thiện
- Nam Trực: Làng nghề khăn xếp độc nhất vào vụ Tết
- Làng rèn Vân Chàng – Nam Trực Nam Định
- Phụ nữ Yên Phong giúp nhau giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới
- Cá nướng úp chậu – món ngon đặc sản Nam Định

-
Ngồi hút thuốc uống trà, suýt chết vì ô tô mất lái phi vào nhà
-
Nam Định: Thiếu nữ 14 tuổi bỏ nhà đi để lại lời nhắn “Đừng tìm nữa”
-
Nam Định: Hàng chục hộ dân lao đao vì cán bộ xã ôm tiền bỏ trốn…
-
Bắt trùm giang hồ Bắc ‘Lợn’ đuổi đánh bác sĩ, đấm trưởng công an
-
Tập đoàn Hương Sen trao quà ngày tựu trường tại Nam Định
-
Di tích đền Thượng Lao, đền Xối Thượng và hai vị Đại khoa đời Trần
-
Nam Định: Nghi án Công an huyện dựng hiện trường giả, đánh người, ép nhận tội ?
-
Lời kể của nam thanh niên bị hai kẻ bịt mặt chém đứt gân chân, tay
-
Dự án Nhà máy nước sạch Yên Phú chậm tiến độ: Cần xử lý kiên quyết để người dân sớm có nước sạch
-
Bảo tàng Nam Định nơi tiếp nhận nhiều cổ vật có giá trị
-
Làng Hành Thiện ngôi làng có 60 giáo sư, phó giáo sư
-
Từ Nam Định lên Hà Nội thăm bạn, “tiện tay” lấy trộm xe máy của… bà bán cá
-
Làng xưa Nam Định – P.2
-
Xác định nguyên nhân vụ cháy nhà thờ cổ gần 130 năm tuổi ở Nam Định
-
Nông nghiệp Nam Định thiệt hại nặng nề do mưa lũ



