FLC Thanh Hoá – Nam Định: Mở cửa Á quân, khép cổng trụ hạng

FLC Thanh Hoá – Nam Định: Mở cửa Á quân, khép cổng trụ hạng

Nam Định phải gặp FLC Thanh Hoá vào lúc này thật sự là một “ca khó” khi đội chủ nhà đang hừng hực khí thế sau những chiến thắng ấn tượng.

FLC Thanh Hoá lần lượt đánh bại SLNA và HAGL với tỷ số 4-0 và 3-0. Một trận diễn ra ở bán kết lượt về Cúp quốc gia, một trận ở vòng 21 V.League 2018 nhưng tất cả đều diễn ra trên sân khách.

Hai đội bất phân thắng bại ở lượt đi V.League 2018. Ảnh: VPF.

Đội bóng xứ Thanh bắt nhịp lại với chặng còn lại của mùa giải rất hứng khởi bằng lối chơi tấn công cống hiến. Trong thành công ấy, FLC Thanh Hoá được thừa hưởng phong độ cao của tân binh Romario Gordon, cái tên đã từng là người thừa ở HAGL sau lượt đi V.League 2018.

4 bàn/2 trận, trong đó có hattrick vào lưới HAGL, Romario cho thấy anh đang thích ứng tốt với đội bóng mới. HLV Nguyễn Đức Thắng thích thú với những ngoại binh trẻ và giàu sức lực như Rimario.

Trái ngược với hồi đầu mùa, sau sự ra đi của Ryaturo Karube, HLV Đức Thắng loay hoay với cái tên Edward Ofere, người từng thi đấu tại Serie A nhưng chậm chạp và không đóng góp được nhiều cho lối chơi của FLC Thanh Hoá.

Còn đội bóng thành Nam, đối thủ chiều nay của FLC Thanh Hoá thì khác. Nam Định đầy quyết tâm tập luyện chuẩn bị cho giai đoạn cuối mùa là thế nhưng những chuyện không mấy vui vẻ liên quan đến lương bổng khiến nhuệ khí thành Nam suy giảm đáng kể.

Kết quả một số trận đấu sớm và lịch thi đấu vòng 22 V.League 2018.

Họ đang đứng ở vị trí thứ 13, hơn XSKT Cần Thơ 1 điểm và vẫn ở nơi phải đá trận play-off tranh suất thi đấu tại V.League 2019. Khoảng cách với đội xếp trên là CLB TPHCM đúng bằng 1 trận thắng.

Với tiềm lực có hạn trong tay, HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn cố gắng xoay sở để kéo con tàu ì ạch vượt qua giông bão. Thế nhưng, chỉ có ông, BHL, cầu thủ và lãnh đạo đội bóng là không đủ. Sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, sự cổ vũ từ khán giả thành Nam mới là thứ hỗ trợ tích cực cho cuộc đua trụ hạng vốn đang cam go trước mắt.

Vòng 22 đã điểm. Nếu FLC Thanh Hoá giành chiến thắng, họ sẽ lấy lại vị trí thứ 3 từ tay SLNA, đồng thời thu hẹp khoảng cách với Sanna Khánh Hoà BVN xuống còn 3 điểm. Nếu FLC Thanh thắng, cánh cửa giành ngôi á quân V.League 2018 lại mở ra và đồng thời cũng khép lại một chút cánh cổng trụ hạng của một đội bóng khác.

Dự kiến đội hình xuất phát và thông tin trước trận FLC Thanh Hoá gặp Nam Định. Đồ hoạ: Định Lê.

BXH V.League 2018 tính đến ngày 15/8.

Theo (webthethao.vn)


TOP