Lãnh đạo Ban Dân vận TW chúc mừng giáo dân Nam Định

Lãnh đạo Ban Dân vận TW chúc mừng giáo dân Nam Định

Ngày 21/12, thừa ủy quyền của Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam, thay mặt Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới thăm, chúc mừng Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Phát Diệm cùng bà con giáo dân Giáo phận Phát Diệm (Ninh Bình); thăm, chúc mừng Giám mục Vũ Đình Hiệu và các chức sắc, chức việc Tòa Giám mục Bùi Chu xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Phát Diệm nói chuyện thân mật với đoàn công tác. (Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

Tại Tòa Giám mục Bùi Chu, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam gửi lời chúc sức khỏe, an lành, hạnh phúc tới toàn thể chức sắc, tu sỹ, đồng bào Công giáo tại Tòa Giám mục Bùi Chu và trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam ghi nhận những đóng góp to lớn của Giáo phận Bùi Chu trong việc tham gia tích cực các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo;

Thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động y tế, giáo dục, từ thiện xã hội và những mục tiêu do địa phương phát động, góp phần đào tạo công dân – giáo dân tốt.

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn xác định, nhất quán việc tôn trọng, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người;

Đáp ứng nhu cầu hợp pháp, chính đáng của các tổ chức tôn giáo, đồng bào có đạo; khuyến khích, tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Trong niềm vui Thiên Chúa Giáng sinh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam mong muốn, thời gian tới, các linh mục, chức sắc, tu sỹ, bà con giáo dân ngày càng gắn bó, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Huấn từ của Đức Giáo hoàng đã nêu.

Và đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra:“Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào,” chung tay, góp sức cùng đồng bào cả nước xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Giáo phận Bùi Chu có diện tích khoảng 1.350km2, bao gồm 6 huyện (Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu, Nam Trực, Trực Ninh, Nghĩa Hưng) và khu vực giáo xứ Khoái Đồng, thành phố Nam Định.

Giáo phận có 381.906 giáo dân. Những năm qua, giáo dân trên địa bàn tỉnh Nam Định đã hiến trên 2.300 ha đất thổ cư, thổ canh; hơn 200 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

[Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáng sinh tại Giáo phận Thanh Hóa]

Tại Giáo phận Phát Diệm, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam đã có buổi nói chuyện thân mật với Đức cha Nguyễn Năng, Giám mục Phát Diệm; gửi lời chúc mừng của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới Giám mục, các quý chức sắc, tu sỹ nhân dịp lễ Thiên Chúa giáng sinh năm 2017;

khẳng định, những thành tựu trong phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… đạt được trong năm qua có sự đóng góp tích cực của các chức sắc, chức việc, đồng bào theo đạo Công giáo.

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam đặc biệt ghi nhận những đóng góp to lớn của Giáo phận Phát Diệm trong việc tham gia tích cực các chương trình mục tiêu quốc gia như xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo,

Thực hiện chủ trương xã hội hóa các dịch vụ y tế, giáo dục, từ thiện xã hội và các mục tiêu do địa phương phát động; góp phần đào tạo công dân, giáo dân tốt.

Tại Ninh Bình, phong trào giáo dân tự nguyện hiến giác mạc, với thông điệp “Vĩnh hằng tỏa sáng” có ý nghĩa cực kỳ sâu sắc với 262 người hiến tặng giác mạc, riêng huyện Kim Sơn có tới 253 người và có hơn 15.000 người đăng ký hiến tặng giác mạc khi qua đời.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ q uốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương chân thành cảm ơn những đóng góp to lớn, những tình cảm tốt đẹp và sự gắn bó, cộng tác của Giám mục, quý chức sắc, tu sỹ và đồng bào theo đạo Công giáo của Giáo phận Phát Diệm trong thời gian qua;

Mong muốn đồng bào theo đạo Công giáo của Giáo phận Phát Diệm ngày càng gắn bó, chung tay góp sức cùng với đồng bào cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt các chức sắc, tu sỹ và đồng bào theo đạo Công giáo của Giáo phận Phát Diệm, Giám mục Giuse Nguyễn Năng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dành những tình cảm sâu sắc cho Giáo phận Phát Diệm nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2017;

bày tỏ mong muốn công tác Mặt trận, dân vận trong thời gian tới sẽ có nhiều thành quả tốt đẹp.

Giáo phận Phát Diệm sẽ kêu gọi giáo dân trong Giáo phận tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ, cùng nhau phát triển./.

Theo Vietnamplus.vn


TOP