'Merlo bảo Nam Định cứ dồn bóng về đây, anh ta lo phần còn lại'

‘Merlo bảo Nam Định cứ dồn bóng về đây, anh ta lo phần còn lại’

Trợ lý Phạm Hồng Phú chia sẻ về hành trình chiêu mộ thành công ngoại binh Đỗ Merlo, người đã xác lập ảnh hưởng sau 2 trận cho Nam Định ở V.League 2020.

Mới chơi đúng hai trận cho Nam Định tại V.League, Đỗ Merlo đã chinh phục được trái tim người hâm mộ thành Nam. Trước CLB Hà Nội hay đối thủ cuối bảng Hà Tĩnh, anh đều ghi bàn. Tiền đạo gốc Argentina có 2 bàn, 1 kiến tạo và đang là chân sút nguy hiểm nhất V.League dù đã bước sang tuổi 35.

Merlo đang chơi thăng hoa ở CLB Nam Định dù đã bước sang tuổi 35. Ảnh: Như Đạt.

Chia sẻ với báo giới sau trận Nam Định thắng Hà Tĩnh 2-1 chiều 14/3, trợ lý Phạm Hồng Phú nói về Merlo: “Những gì Merlo cần ở đội bóng, cậu ấy sẽ nói với chúng tôi. Merlo bảo cậu ấy sẽ chơi như thế này và cần chúng tôi hỗ trợ như thế kia. Chúng tôi phải luôn tìm cách để tận dụng tốt nhất Merlo. Cậu ấy yêu cầu đội đưa bóng tới vị trí của mình, còn xử lý thế nào thì cậu ấy tự lo”.

Không quá lời khi nói, Merlo đang là nhân vật quan trọng nhất ở Nam Định chỉ sau 2 trận. Bản thân Đỗ Merlo là một trong những tiền đạo hay nhất lịch sử V.League, người đã 4 lần giành Vua phá lưới dưới màu áo Đà Nẵng. Năm ngoái, anh chia tay đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức trước khi gia nhập Nam Định.

Ông Phú kể: “Chúng tôi chiêu mộ được Merlo cũng là cái duyên. Trước giải giao hữu Viettel, nghe tin anh Đức (HLV Lê Huỳnh Đức – PV) không dùng Merlo nữa, chúng tôi đã liên hệ và cậu ấy đồng ý. May cho chúng tôi. Ở giải Viettel, Merlo giành Vua phá lưới, ghi 5 bàn, đội bóng vô địch. Khi đó, chúng tôi đã biết anh ấy có khả năng và cách chơi của đội cần xây dựng quanh Merlo. Đến giờ này, tôi nghĩ Nam Định đã thành công”.

Đối đầu Nam Định – Hà Tĩnh còn có sự xuất hiện của một lão tướng lừng danh khác là Lê Tấn Tài. Nhạc trưởng của Hà Tĩnh, thành viên “Thế hệ vàng” 2008 không thể giúp đội bóng tránh khỏi thất bại thứ 2 liên tiếp tại V.League.

Vòng trước, Merlo cũng hành hạ hàng phòng ngự của đương kim vô địch CLB Hà Nội. Ảnh: Minh Chiến.

Ông Phú giải thích: “Nam Định đã xem trận Hà Tĩnh đấu Viettel ở vòng trước. Chúng tôi nhận thấy tất cả đường bóng của họ đều đi qua Tấn Tài. Tuần vừa rồi, chúng tôi đã tập rất kỹ. Ai ở gần Tấn Tài nhất đều phải áp sát anh ấy, không cho Tấn Tài xoay người. Bởi thế, Tấn Tài không xoay người, điều bóng được. Hai tiền vệ biên của Hà Tĩnh rất khỏe nhưng không có người chuyền bóng”.

“Khi chúng tôi chặn được Tấn Tài, chúng tôi cũng có nhiều bóng hơn để triển khai cho Merlo. Và chúng tôi đã làm được”, người tạm quyền thay HLV Nguyễn Văn Sỹ nói.

Vòng sau, Nam Định sẽ tiếp Viettel trên sân nhà còn Hà Tĩnh tiếp tục có một trận cầu khó khăn trước Quảng Ninh tại Cẩm Phả.


TOP