Cơ quan chức năng Nam Định vừa bắt giữ 4 tàu trọng tải lớn hút trộm cát ở nơi không xa chân kè biển bảo vệ khu du lịch sinh thái Rạng Đông.
Sáng 6/8, nguồn tin của Đại Đoàn Kết Online cho biết, 10h ngày 5/8, dưới sự chỉ huy của Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, các lực lượng của Phòng Cảnh sát môi trường, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Nghĩa Hưng, lực lượng Biên phòng sở tại đã phối hợp bắt quả tang 4 tàu hút cát trọng tải lớn đang có hành vi hút trộm cát ngoài biển, tại khu vực phía trước kè bảo vệ khu du lịch sinh thái Rạng Đông.

Những con tàu hút trộm cát vừa bị các cơ quan chức năng ở Nam Định bắt giữ.
Trong số 4 tàu vừa bị bắt giữ có 2 tàu mang biển kiểm soát Nam Định; 1 tàu mang biển kiểm soát Hải Dương, 1 mang biển kiểm soát Bắc Ninh.
Trong 4 tàu cát trên, tàu trọng tải thấp nhất khoảng 400 tấn, tàu trọng tải lớn nhất khoảng 1000 tấn. Thời điểm bị bắt giữ trên mỗi tàu có khoảng 6-8 người bao gồm lái tàu, thuyền viên.
Nguồn tin cũng cho hay vị trí các tàu hút cát thực hiện việc hút trộm cát chỉ cách kè biển bảo vệ khu du lịch sinh thái Rạng Đông chỉ khoảng vài trăm mét và nằm ngoài khu vực mỏ cát được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác cát.
Sau khi các tàu hút trộm cát bị bắt giữ, cơ quan có trách nhiệm của tỉnh Nam Định đã được mời tham gia xác định vị trí, tọa độ các tàu vi phạm; xác định lượng cát các tàu đã hút trộm.
Đến sáng 6/8, 4 con tàu trên đã được lực lượng chức năng tỉnh Nam Định lai dắt về Cảng Nam Định (nằm trên sông Đào, thuộc địa bàn TP Nam Định) để phục vụ việc điều tra, xử lý với quãng đường lai dắt khá xa, mất nhiều thời gian.
Do chưa được Công an tỉnh Nam Định cung cấp thông tin chính thức nên hiện tại Đại Đoàn Kết Online chưa có thông tin cụ thể 4 con tàu trên thuộc các cá nhân, tổ chức nào?

Các con tàu được thiết kế, lắp đặt các thiết bị chuyên dụng phục vụ việc hút cát.
Trong một diễn biến khác, từ năm 2019 đến nay, Đại Đoàn Kết Online đã nhiều lần thông tin, phản ánh về sự cố nghiêm trọng xảy ra tại kè biển bảo vệ khu du lịch sinh thái Rạng Đông (thuộc địa bàn xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng).
Đến thời điểm tháng 9/2020, tiếp tục tìm hiểu thực tế tại đây, Đại Đoàn Kết Online ghi nhận thay bằng chỉ một số đoạn như trước đây, toàn bộ đầu phía đông của công trình kè bị sóng đánh sập hoàn toàn.
Không chỉ đánh sập đỉnh, thân kè, sóng đã “tiến sâu”, đánh sập toàn bộ phần đường chạy dọc kè, đánh đứt gẫy đường ống bê tông thoát nước nằm phía bên kia đường, tiến sát vào rừng phi lao phòng hộ, tạo nên cảnh tượng vô cùng tan hoang. Cho đến nay, sự cố nghiêm trọng này vẫn chưa được các bên liên quan khắc phục…

Không chỉ đánh sập kè, sóng biển đã tiến sâu, tấn công khu rừng phòng hộ phía trong.
Theo tìm hiểu của PV Đại Đoàn Kết Online, trước thời điểm kè bảo vệ Khu du lịch sinh thái Rạng Đông bắt đầu gặp sự cố, Công ty CP Sông Đà-Hà Nội được Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Nam Định cấp phép, bắt đầu triển khai các hoạt động khai thác cát ở phía ngoài biển, cách bờ kè không xa.
Cụ thể, ngày 10/11/2017 doanh nghiệp này được Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Nam Định cấp phép khai thác cát tại các mỏ cát lô số 1A (thời hạn đến tháng 3/2023), mỏ cát lô số 1B (thời hạn đến tháng 11/2022), cùng thuộc khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, cùng mục đích khai thác cát san lấp. Việc khai thác cát đã và đang được doanh nghiệp thực hiện.
Cũng theo tìm hiểu của Đại Đoàn Kết Online, ở ngay phía trong đê Quốc gia, Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông rộng khoảng 600 ha cũng đang trong quá trình san lấp, hoàn thiện hạ tầng.

Cảnh tượng “hãi hùng” ở Kè biển bảo vệ Khu du lịch sinh thái Rạng Đông lâu nay.
Trong một diễn biến khác, thời gian qua, người dân địa phương trong đó có các chủ đầm muôi trồng thủy hải sản ven biển thuộc địa bàn xã Phúc Thắng đã liên tục gửi đơn thư tới các cơ quan chức năng, báo chí phản ánh hoạt động khai thác cát trên biển, gần công trình kè bảo vệ khu du lịch sinh thái Rạng Đông gây nhiều hệ lụy, ảnh hưởng nghiêm trọng tới công trình kè và đời sống của họ phía trong bờ…
Đại Đoàn Kết Online sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc…
- Choáng ngợp trước lễ thành hôn tiền tỷ trong ‘lâu đài’ nguy nga bậc nhất Nam Định
- Nam Định: Hòn đá 50.000 nghìn đồng giờ được trả tiền tỷ
- Lối sống của người Nam Định
- Nhà thờ đổ Hải Lý – Dấu ấn cuộc chiến chống nạn xâm thực
- Người đẹp diễn viên tài năng Vũ Thị Vân Anh rạng rỡ đêm chung kết Miss Model Photo 2018
- Cưỡng không nổi với 8 đặc sản nức tiếng Nam Định
- Kẹo Sìu Châu – đượm hồn quê xứ thành Nam

-
Vụ giang hồ bắn nhau khiến người đi đường tử vong?
-
Liên tiếp 14 trạm biến áp tại Nam Định bị cắt trộm dây trung hoà
-
Xác định danh tính thi thể mất đầu ở bờ biển Nam Định
-
Nam Định: Bé trai bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng mẹ
-
Nam sinh lớp 12 tiếp tục “trình làng” xe ô tô năng lượng mặt trời
-
Nam Định: Tá hỏa phát hiện thi thể nam giới giữa cánh đồng, bên cạnh chiếc xe gắn máy
-
Nam Định xây dựng 12.662 tủ sách lớp học
-
Tin bão số 1 mới nhất: Nam Định khẩn trương “đón” bão
-
Về làng Giao Cù ăn phở Cồ
-
Cư dân mạng lùng sục củ niễng Nam Định, xuýt xoa với những món ngon thuộc dạng “cực phẩm”
-
Nam Định: Dân vay nặng lãi đóng góp 2,4 tỷ vẫn khát…nước sạch
-
Nam Định thuộc Top những nhà thờ đẹp nhất Việt Nam
-
Nam Định: Tập huấn cho công chức xã chuyên theo dõi công tác ATTP
-
Cô gái “Vàng” của trường chuyên danh tiếng đất Thành Nam
-
Nam Định sắp khai trương siêu thị Co.opmart đầu tiên
