Nam Định: Bị tôn văng vào lưng, bé gái phải đi cấp cứu

Nam Định: Bị tôn văng vào lưng, bé gái phải đi cấp cứu

Ngày 24/2, bệnh viện Việt Đức cho hay họ vừa tiếp nhận cấp cứu bé gái 8 tuổi từ Nam Định với vết thương ở lưng rộng 8-12cm do bị mảnh tôn văng phải.

Theo các bác sĩ, tại Bệnh viện Việt Đức đã có nhiều trường hợp trẻ em gặp tai nạn sinh hoạt gây nên những vết thương nặng do bất cẩn. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên để ý con em mình, tránh cho trẻ chơi ở những khu vực nguy hiểm dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.

Bé gái nhập viện với vết thương rách rộng phần lưng.

Theo lời kể từ mẹ bệnh nhi N.T.M.A., khi đang chơi ở sân, bé bất ngờ bị mảnh mái tôn văng vào lưng khiến bị thương.

ThS.BS Đặng Trung Kiên, Khoa Phẫu thuật Chấn thương chung – Bệnh viện Việt Đức, người trực tiếp tiếp nhận trường hợp cháu A., cho biết, vết thương của bệnh nhi khá rộng nhưng rất may không sâu, cháu bị rách lớp hạ bì, rách bán phần cơ lưng.

Tôn có thể gây nên tai nạn đáng tiếc. Ảnh minh họa.


Tại đây, bệnh nhi đã được các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật kịp thời, làm sạch vết thương, cắt lọc tổ chức đụng dập và khâu nối cơ. Sau mổ, tình trạng sức khỏe cháu A. đã ổn định, đang được theo dõi và phục hồi.

Minh Khôi (T/h)

https://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/nam-dinh-bi-ton-vang-vao-lung-be-gai-phai-di-cap-cuu-a312992.html

Tags:

TOP