Ba cô gái 9X Nam Định đã từng làm dậy sóng showbiz Việt

Ba cô gái 9X Nam Định đã từng làm dậy sóng showbiz Việt

Trước Hoa hậu Kỳ Duyên có Thảo My, Nhật Thủy là hai cô gái giành giải nhất cuộc thi âm nhạc đình đám.

Quán quân The Voice 2013 Vũ Thảo My

Vũ Thảo My sinh năm 1997 tại thành phố Nam Định, đăng quang quán quân The Voice mùa thứ hai vào những ngày cuối của năm 2013. Thời điểm thi The Voice, cô tròn 16 tuổi và là học sinh lớp 10 của trường chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Sở hữu vóc dáng bé nhỏ nhưng Vũ Thảo My lại khiến mọi người nể phục bởi thành tích học tập xuất sắc. Ngoài học, cô cũng chăm chỉ tham gia các hoạt động văn nghệ của trường, các cuộc thi hát ngay từ nhỏ. Do sống ở quê, chỉ biết tập trung vào chuyện học hành nên tận đến khi xuất hiện trên sóng truyền hình, Vũ Thảo My mới làm quen với phấn son, váy áo và giầy cao gót. Trái với vẻ chín chắn, dạn dĩ trên sân khấu The Voice, Vũ Thảo My của đời thường trong bộ đồng phục học sinh nhí nhảnh, hồn nhiên.

Vũ Thảo My là một trong số những gương mặt gây ấn tượng ngay trong tập đầu của The Voice 2013. Trong vòng Giấu mặt, cô được các giám khảo nhận xét có cá tính âm nhạc hơi già so với độ tuổi của mình. Thể hiện ca khúc nhạc ngoại You and I, cô được cả 4 vị HLV (Đàm Vĩnh Hưng, Quốc Trung, Diva Hồng Nhung, Mỹ Linh) bấm nút lựa chọn. Thậm chí, giữa các vị HLV đã xảy ra màn tranh cãi căng thẳng để lôi kéo cô bé về đội mình.

Mr. Đàm đã ví giọng hát của Thảo My như “một viên kim cương to nhất, sạch nhất, đẹp nhất” mà anh từng thấy. Dù chưa từng theo học bài bản thanh nhạc nhưng tố chất mà Thảo My thể hiện được khi hát chứng minh cô là một người rất nhiều tiềm năng. Từ một “viên ngọc thô”, Thảo My được “mài giũa” khéo léo qua bàn tay của ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng và ngày càng tỏa sáng.

Tuy vậy, ngôi vị quán quân The Voice cũng mang đến cho Thảo My nhiều sóng gió. Cô bị nhận xét là không thể hiện tốt bằng Vũ Cát Tường, Hoàng Tôn… trong đêm chung kết. Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng, cô chiến thắng nhờ Mr. Đàm đã có thoả thuận trước với ban tổ chức Giọng hát Việt.

Cô gái nhỏ sinh năm 1997 là niềm tự hào của quê hương Nam Định. Ảnh: Thành Luân

Sau cuộc thi, Thảo My không có nhiều hoạt động nghệ thuật như quán quân Hương Tràm và những người bạn đồng trang lứa. Để thuận lợi cho việc phát triển con đường ca hát, Thảo My xin bảo lưu kết quả tại trường chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định và theo học trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM.

Thảo mỹ ở thời điểm hiện tại đã thay đổi rất nhiều về ngoại hình.

Nhật Thủy – Viên ngọc của Vietnam Idol 2014

Tốt nghiệp Đại học VHNT Quân đội Hà Nội, khoa Sư phạm nhạc họa, khả năng thanh nhạc cũng như cách xử lý bài hát và truyền tải cảm xúc của Trần Nhật Thủy đã cho thấy tiềm năng của cô gái đến từ Nam Định ngay từ những vòng đầu tiên của cuộc thi Vietnam Idol 2014.

Cô gái 22 tuổi để lại thiện cảm trước khán với hình ảnh nữ tính, gương mặt xinh xắn, chất giọng nữ cao với âm vực rộng hiếm thấy. Điều đặc biệt trong giọng hát của cô chính là dù mang màu sắc học thuật rõ nét nhưng cảm xúc lại rất đong đầy, tinh tế.

Quán quân Vietnam Idol Nhật Thủy. Ảnh: Thành Luân

Sinh ra trong gia đình khó khăn nên ngay từ khi mới vào lớp 1, Nhật thủy đã phải sống xa ba mẹ. Tuy vậy, nữ ca sĩ không coi đó như một mất mát to lớn mà tự hào rằng: “Không được ở bên bố mẹ như các bạn khác, ý thức phấn đấu của tôi nhiều hơn. Bố mẹ tuy ở xa nhưng dành tình cảm cho tôi rất lớn, như một sự bù đắp.” Điều đó giúp cô trở nên cứng cáp và tính tự lập cao.

Chiến thắng tại cuộc thi Vietnam Idol 2014 của Nhật Thuỷ hoàn toàn thuyết phục, tuy vậy, khán giả cũng được một phen xôn xao với nghi vấn gia đình nữ ca sĩ đã thuê công nhân ở Bình Dương nhắn tin. Tuy nhiên, mọi việc cũng được giải thích chỉ là sự kêu gọi giữa các đồng nghiệp nơi bố mẹ Nhật Thuỷ làm việc.

Với cô gái 22 tuổi ở thời điểm đó, chiến thắng này không phải do mình tự làm nên hay từ trên trời rơi xuống, mà do khán giả nhắn tin bình chọn, trong đó có người dân huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) quê hương cô. Do đó, ngay sau khi đăng quang, Nhật Thủy xin được dùng một phần tiền thưởng, đóng góp cho những trẻ em nghèo của huyện và chỉ giữ lại một phần để tập trung lo cho công việc của mình sau cuộc thi.

Hồi cuối năm 2017 vừa qua Nhật Thủy đã lên xe hoa

Hoa hậu 2014 – Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 tối 6/12 khi cô vừa tròn 18 tuổi. Cô tiết lộ, vì bố mẹ hâm mộ tài năng, sự thông minh lẫn nhan sắc của nữ MC hải ngoại Kỳ Duyên nên đã đặt tên con gái như vậy. Sự trùng hợp tên có chủ đích với nữ MC nổi tiếng khiến người đẹp quê Nam Định để lại ấn tượng với mọi người trong suốt quá trình tham gia cuộc thi.

Không chỉ sở hữu sắc vóc đẹp, Nguyễn Cao Kỳ Duyên được đánh giá rất cao với thành tích học tập ấn tượng. Trước khi thi đỗ vào khoa Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương – một trong những trường đại học hàng đầu cả nước – với số điểm 25, tân Hoa hậu Việt Nam là học sinh lớp chuyên Pháp, tại trường chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Bảng điểm lớp 12 của tân hoa hậu tại trường THPT nổi tiếng nhất nhì cả nước khiến đông đảo khán giả ngưỡng mộ. Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của cô đạt 8,3 và tốt nghiệp THPT loại giỏi.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên hội tụ đủ tố chất của một Hoa hậu. Ảnh: Tuấn Mark

Không chỉ đạt được thành tích học tập nổi trội, tân hoa hậu còn được các thầy cô giáo nhận xét là một học sinh ngoan hiền và chịu khó. Cô học đều các môn và rất tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức. Là học sinh giỏi của lớp, Kỳ Duyên giữ tinh thần cầu thị, quyết tâm để đạt được kết quả học tập tốt hơn.

Ngoài ra, Kỳ Duyên cũng may mắn sinh ra trong một gia đình nề nếp. Dù bận với công việc kinh doanh nhưng bố mẹ cô luôn tâm niệm, phải luôn dành thời gian nuôi dạy và chăm sóc các con khôn lớn có tri thức, sống trung thực, hướng thiện và biết chia sẻ với những hoàn cảnh kém may mắn. Trong suốt ba năm Kỳ Duyên học THPT, lúc nào bố cô cũng ở bên cạnh, sáng chở đi học, trưa đón về. Cùng với sự chỉ dạy từ phía gia đình, Kỳ Duyên luôn là con ngoan, trò giỏi trong suốt 12 năm học.

Hình ảnh xinh đẹp của Tân Hoa hậu sau ngày đăng quang. Ảnh: Tiên Nguyễn

Trước đó tối 6/12, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 kết thúc với nhiều tranh cãi về việc người đẹp nào mới thật sự xứng đáng trở thành tân Hoa hậu Việt Nam 2014. Khi vị trí cao nhất thuộc về Nguyễn Cao Kỳ Duyên, dư luận cũng bàn luận và so sánh cô với nhan sắc của á hậu 1 và 2. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thông tin về người đẹp phần lớn đều khen ngợi và thích thú, nhiều người cho rằng người đẹp đến từ Nam Định hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu bởi có cả tài lẫn sắc.

Tân Hoa hậu Việt Nam – Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn được đánh giá hội tụ nhiều yếu tố để xứng đáng với với vương miện trên đầu. Cô cũng là niềm tự hào của người dân Nam Định khi là hoa hậu vừa đẹp, vừa có tri thức.

kỳ duyên năm 2017

kỳ duyên với ngoại hình càng đẹp so với thời điểm cô đăng quang

Hiện tại kỳ duyên đã có được vị trí nhất định ở làng giải trí Việt sau những nỗ lực trong năm 2017

Theo Thanh Ngọc ( Zing.vn)


TOP