Nam Định: Diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019

Nam Định: Diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ phòng, chống lụt bão cho cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng và quần chúng nhân dân địa bàn tỉnh Nam Định; năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành, phối hợp xử lý tốt các tình huống của chính quyền địa phương và chỉ huy các lực lượng.

Chính quyền xã Giao Phong (huyện Giao Thủy, Nam Định) diễn tập vận hành cơ chế.

Bắt đầu từ chiều 6/6, Đồn Biên phòng Quất Lâm và Đồn Biên phòng Ba Lạt (Bộ đội biên phòng Nam Định) tổ chức lực lượng, tham gia diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2019 với chính quyền địa phương và các lực lượng tại xã Giao Phong (huyện Giao Thủy, Nam Định). Đây là địa bàn trọng điểm phòng, chống lụt bão trên tuyến biển tại địa phương.

Với tình huống giả định: Cơn bão số 1 đang đổ bộ vào đất liền, cường độ rất mạnh, kèm theo mưa rất to trùng với triều cường, nước biển dâng cao, có nguy cơ vỡ đê và làm sập nhiều nhà dân, cần phải tổ chức lực lượng di dời dân khỏi vùng nguy hiểm và cứu dân bị nhà sập vùi lấp…

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quất Lâm tham gia tình huống di dời dân khỏi nơi nguy hiểm.

Trong diễn tập vận hành cơ chế, đã thể hiện tốt sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể sát với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Đồn biên phòng Quất Lâm và Đồn Biên phòng Ba Lạt đã điều động 30 cán bộ chiến sĩ đến địa bàn phối hợp với các lực lượng thực hành xử trí tình huống tổ chức di dời dân ra khỏi vùng trọng điểm, nguy hiểm; ứng cứu sập đổ công trình nhà dân, cấp cứu người bị nạn và ổn định nơi sơ tán nhân dân tránh, trú bão…

Thông qua diễn tập, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ phòng chống lụt bão cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị và quần chúng nhân dân địa bàn; năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành, phối hợp xử lý tốt các tình huống của chính quyền điạ phương và chỉ huy các lực lượng.

Đồng thời rút kinh nghiệm, bổ sung các phương án, tình huống trong kế hoạch của địa phương và các lực lượng hiệp đồng cho phù hợp với tình hình thực tế để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai trong năm 2019 và những năm tiếp theo./.

Theo (dangcongsan.vn)


TOP