Nam Định mong chờ được mở cửa sân Thiên Trường đón khán giả

Nam Định mong chờ được mở cửa sân Thiên Trường đón khán giả

Câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định đang xin ý kiến UBND tỉnh Nam Định được đón khán giả vào sân theo dõi trận gặp Hoàng Anh Gia Lai tại Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020.

Trận đấu giữa Dược Nam Hà Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai tại vòng sơ loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 diễn ra ở sân Thiên Trường vào ngày 23.5 sẽ mở màn cho ngày trở lại của bóng đá Việt Nam.

Sân Thiên Trường từng gây sốt với trận Nam Định – HAGL ở V.League 2019. Ảnh: Hữu Phạm

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Anh Tú – Chủ tịch VPF cho biết: “Việc cho khán giả vào sân hay không, hoặc nếu cho khán giả vào sân thì số lượng khán giả được vào sân bao nhiêu hay bố trí khán giả trên sân như thế nào… do Ban tổ chức trận đấu địa phương quyết định sau khi làm việc với chính quyền địa phương và ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 địa phương.

Điều chắc chắn là các Ban tổ chức địa phương sẽ phải thực hiện theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ cũng như các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế”.

Khán giả Nam Định luôn cuồng nhiệt trên các khán đài. Ảnh: H.A

Hiện tại, lãnh đạo câu lạc bộ Nam Định đang xin ý kiến của UBND tỉnh Nam Định. Nếu được lãnh đạo tỉnh đồng ý, khán giả thành Nam sẽ có thể vào sân để theo dõi trận đấu đáng chú ý này. Mùa giải 2019, sân Thiên Trường từng tạo nên cơn sốt khi Hoàng Anh Gia Lai đến làm khách tại V.League, do đó đây là trận đấu đáng chờ đợi.

Khi VPF lên phương án tổ chức các trận đấu sau dịch COVID-19, huấn luyện viên Văn Sỹ cũng đã có đề xuất, nếu các giải đấu trở lại không có khán giả thì nên dừng lại, bởi bóng đá không có khán giả thì vẫn chưa an toàn, và không có khán giả nghĩa là “bóng đá chết”. Với Nam Định, giá trị lớn nhất chính là khán giả.

Nam Định và HAGL hứa hẹn sẽ hâm nóng ngày trái bóng chuyên nghiệp Việt Nam lăn trở lại. Ảnh: VPF

Theo thống kê của Ban điều hành V.League 2019, sân Thiên Trường dẫn đầu danh sách với trung bình khoảng 15.000 người/trận. Sân Hàng Đẫy của Hà Nội xếp thứ 2 khi đón trung bình khoảng 8.300 người/trận. Sân Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai là 8.000 người/trận… Thiệt hại mỗi trận đấu mà khán giả không đến sân của các đội rơi vào 500-700 triệu đồng.

Nếu sân Thiên Trường được phép mở cửa đón khán giả ngay từ trận mở màn Cúp Quốc gia 2020, đó sẽ là một tín hiệu vui cho cả giải đấu và các cổ động viên Nam Định.

Sân Thiên Trường có sức chứa Thiên Trường có sức chứa 20.000 chỗ ngồi. Giá vé mà đội bóng ban hành ở mùa giải 2020 có 4 mức: 4 mệnh giá: 10.000 đồng, 30.000 đồng, 40.000 đồng, 70.000 đồng/vé. Nếu được phép mở cửa sân, Nam Định sẽ tiến hành bán vé ngày 22.5.

Tags:

TOP