Rủ bạn đâm chết dì họ để cướp vàng bán lấy tiền bao gái

Rủ bạn đâm chết dì họ để cướp vàng bán lấy tiền bao gái

Biết dì họ đeo nhiều vàng trên người, Thông rủ thêm bạn mai phục, rồi đâm dì họ tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thông và bạn của mình cướp vàng bán lấy tiền tiêu xài.

Bốn đối tượng trong vụ rù bạn đâm chết dì họ.

Nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Minh Thông (SN 1994, tại Long An) và Lý Văn Đăng (SN 1992, ngụ Cà Mau) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, Thông là cháu họ của chị B.T.O.. Chị O. là chủ một quán nhậu trên địa bàn xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Chị O. thường đeo dây chuyền, vòng vàng, bông tai vàng.

Thông biết được điều này, và do cần tiền nên Thông nãy sinh ý định chiếm đoạt số nữ trang ngày của dì họ. Tối 3/12 vừa qua, Thông đi chơi cùng với Đăng, Nguyễn Minh Sum và Huỳnh Thị Kim Ngân thì Thông rủ Đăng đến quán chị O. để trộm tài sản.

Thông không nói chuyện đi trộm cho Ngân biết. Nhưng sợ Ngân phát hiện nên Thông nói Sum ở lại trông chừng Ngân.

Khi Thông và Đăng đến quán nhậu của chị O., thì thấy chị O. ngồi 1 mình trong quán. Lợi dụng chị O. không để ý, Đăng dùng dây siết cổ và cùng Thông đâm chị O. gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Thông và Đăng cướp vòng vàng, dây chuyền, bông tai của chị O. rồi tẩu thoát. Chị O. sau đó được phát hiện và và đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Về phần Đăng và Thông, sau khi cướp được số nữ trang lớn của chị O., Thông đưa cho Sum 1 chiếc vòng, đưa cho Ngân dây chuyền, vòng, bông tai của nạn nhân.

Trước đó, Sum và Ngân cũng đã bị khởi tố. Theo đó, Sum biết tài sản Thông đưa là bất chính nhưng vẫn lấy rồi bán lấy 10 triệu tiêu xài và bị khởi tố về tội “Cướp tài sản”. Đối tượng Ngân dù biết Thông và Đăng giết người nhưng không tố giác nên bị khởi tố về hành vi “Che giấu tội phạm”.

Sơn Hà
(Theo Đời sống & Pháp lý)


TOP