Nhà thờ cổ hơn 130 tuổi tại Nam Định tan hoang sau vụ hỏa hoạn giữa đêm

Nhà thờ cổ hơn 130 tuổi tại Nam Định tan hoang sau vụ hỏa hoạn giữa đêm

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong đêm thiêu rụi toàn bộ phần mái và nội thất của nhà thờ cổ hơn 130 năm tuổi tại Nam Định.
Khoảng 23h đêm qua, tại nhà thờ Trung Lao (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) đã xảy ra vụ hỏa hoạn, khiến toàn bộ thánh đường bị thiêu rụi.

Xem clip


Đám cháy bùng lên dữ dội trong đêm thiêu rụi toàn bộ phần mái và nội thất bên trong của nhà thờ cổ. Ảnh: Anh Thế.

Nhiều người dân Nam Định không khỏi xót xa vì nhà thờ trên đã gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Ảnh: Anh Thế.

Nhà thờ Trung Lao được khởi công xây dựng năm 1888, xây theo lối kiến trúc phương Tây kết hợp với kiến trúc truyền thống Việt Nam rất tỉ mỉ.

Đây là một công trình kiến trúc độc đáo kết hợp các yếu tố Gothic, Tây Ban Nha và kiến trúc truyền thống Việt Nam tồn tại hơn 130 năm nay.


Toàn bộ nội thất đều được làm từ lõi gỗ lim nên khi hỏa hoạn xảy ra lửa bốc lên nhanh.

Cột nhà thờ là những thân gỗ lim có đường kính từ 70 cm đến 80 cm nay cháy thành than. Ảnh: Anh Thế.

Đống đổ nát sau “bà hỏa” ghé thăm. Ảnh: Ngọc Đính.

Nhà thờ Trung Lao được xây dựng từ năm 1988 với chiều dài 50 m, rộng 16 m thiết kế 11 gian bằng tường gạch.

Toàn bộ nội thất bằng gỗ bên trong nhà thờ đều đã cháy thành than. Ảnh: Anh Thế.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 5/8, lửa bắt đầu bốc lên tại nhà thờ Trung Lao . Ảnh: Ngô Bình.

Lực lượng PCCC huyện Trực Ninh đã huy động 4 xe đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên do nhà thờ nằm ở vị trí thoáng gió cùng với kết cấu chủ yếu bằng gỗ lim nên lửa bốc lên rất nhanh. Ảnh: Ngọc Đính.

Hình ảnh nhà thờ Trung Lao trước khi bị lửa thiêu rụi.

Nhà thờ ở huyện Trực Ninh (Nam Định). Ảnh: Google Maps.

Anh Dũng: news.zing.vn


TOP