SLNA - Nam Định: chiến thằng đầu tay cho Nam Định?

SLNA – Nam Định: Người khốn đụng kẻ khó

Sau 6 vòng đấu tại V.League 2018, đội bóng xứ Nghệ và đội khách Nam Định đều đang có mặt ở nửa cuối bảng xếp hạng.

Trận hòa 0 – 0 trước B.Bình Dương diễn ra trên sân Vinh hôm 20/4 ở vòng 6 khiến thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn chưa thể có được chiến thắng đầu tiên trên sân Vinh tại V.League mùa giải năm nay (1 thua, 2 hòa). Với 6 điểm đang có trong tay, Ngọc Hải và các đồng đội đành phải chấp nhận đứng ở vị trí thứ 12/14 đội tham dự.

Nếu không nhanh chóng cải thiện tình hình, viễn cảnh SLNA tụt xuống vị trí thứ 13 (vị trí phải tranh suất Play-off với đội đứng thứ 2 tại giải hạng nhất 2018), hoặc thậm chí là ở vị trí thứ 14 (vị trí xuống hạng) là hết sức rõ ràng.

Có thể nói, những trận đấu sắp tới tại V.League 2018 đều là những trận chung kết với thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng.

Có câu “đã nghèo còn mắc cái eo”. SLNA đang ở trong tình cảnh hết sức khó khăn vì vấn nạn chấn thương đang hoành hành đội bóng.

Hết thủ thành Nguyên Mạnh, ngoại binh Osmar Moreira, tiền đạo Phúc Tịnh, tiền vệ trung tâm Ngọc Toàn…bị chấn thương hành hạ suốt thời gian qua, nay lại đến lượt trụ cột Olaha không thể xỏ giày ra sân thi đấu từ 1 – 2 trận.

Nhiều khả năng Olaha (vàng) sẽ vắng mặt ở trận đối đầu với Nam Định. Ảnh: Hoàng Tùng

Chưa hết, đội bóng xứ Nghệ bước vào trận chiến với Nam Định mà không có được sự phục vụ của bộ đôi hậu cánh Trần Đình Hoàng – Phạm Xuân Mạnh, vì đã nhận đủ số thẻ vàng.

Như vậy, SLNA sẽ thiếu vắng gần một nửa đội hình A ở cuộc tiếp đón thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ tại vòng 7 diễn ra trên sân Vinh vào ngày 4/5 tới đây.

Trong khi đó ở phía bên kia chiến tuyến, Nam Định cũng không khác là bao. Trải qua 6 vòng đấu đầu tiên tại V.League 2018, sau nhiều năm ngụp lặn ở giải hạng Nhất, đội bóng thành Nam vẫn chưa thể giành nổi bất kỳ chiến thắng nào. Với vỏn vẹn 1 điểm trong tay, đội chủ sân Thiên Trường đang tạm thời sở hữu vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.

Giống như đội bóng xứ Nghệ, những trận đấu phía trước của Nam Định đều có ý nghĩa không khác gì là những trận cầu sinh tử.

HLV Nguyễn Văn Sỹ và các học trò có thừa sự quyết tâm, ngặt nỗi, thực lực của họ lại ở mức quá yếu so với những đối thủ khác. Ngoài HLV Nguyễn Văn Sỹ ra, những thành viên còn lại của Nam Định mới chỉ đủ trình chơi tốt ở giải hạng Nhất.

Ngoại binh Henry sẽ có cơ hội gặp lại đội bóng cũ. Ảnh: Trung Kiên

Dàn cầu thủ nội binh có trình độ chuyên môn ở mức trung bình, còn bộ đôi ngoại binh Henry – Benjamin cũng chỉ là những chân sút có chất lượng ở mức khiêm tốn (mỗi người mới có 1 pha lập công cho Nam Định).

Thậm chí tiền đạo chủ lực Henry là “hàng thải” của đội bóng xứ Nghệ ở V.League 2017. Cầu thủ người Trinidad & Tobago thi đấu cho đội chủ sân Vinh ở giai đoạn 1, sau đó không được ký hợp đồng tiếp vì lý do chuyên môn.

Qua những gì vừa đề cập, cả SLNA lẫn Nam Định đều cảm thấy may mắn, khi đối thủ họ gặp phải ở thời điểm này là đội bóng đang gặp khủng hoảng phong độ và sứt mẻ lực lượng. Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng và thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ cùng xem nhau là “bàn đạp” để vượt lên khó khăn.

Liệu, lợi thế sân nhà và kinh nghiệm chơi bóng tại V.League có đủ giúp SLNA đánh bại Nam Định, giành chiến thắng đầu tiên trên sân Vinh tại V.League 2018? Rất có thể điều đó sẽ xảy ra./.

Thanh Hưng
(baonghean.vn)


TOP