Thua đau trên sân nhà, Nam Định là ứng viên xuống hạng số 1

Thua đậm trên sân nhà, Nam Định lặn đáy bảng xếp hạng

Thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước CLB TP.HCM đã đẩy CLB Nam Định xuống đáy bảng xếp hạng.

Tại trận đấu muộn trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2018 chiều 14/04, CLB Nam Định có chuyến tiếp đón CLB TP.HCM trên sân nhà Thiên Trường, đội bóng đang gặp khó khăn về nhân sự.

Trước thềm trận đấu, CLB Nam Định đang gặp khá nhiều khó khăn khi để thua 3/4 trận đấu mở màn V-League mùa giải năm nay.

Với quyết tâm cao cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng vạn cổ động viên, ngay từ những phút đầu tiên các cầu thủ Nam Định đã dồn lên phần sân đối phương nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Trong 10 phút đầu tiên của trận đấu, CLB Nam Định đã gần như kiểm soát được thế trận và tạo được nhiều cơ hội ngon ăn về phía khung thành của thủ môn Nguyễn Thanh Diệp bên phía đội khách.

Tuy nhiên, việc đẩy cao đội hình khiến hàng thủ CLB Nam Định để lộ sơ hở. Phút 15 của trận đấu, CLB TP.HCM tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà để có bàn thắng mở tỷ số do công của cầu thủ Phạm Công Hiển từ pha phối hợp ngắn đẹp mắt bên phía cánh phải.

Nam Định tụt xuống đáy bảng xếp hạng sau trận thua trước TP.HCM (Ảnh: Zing)

Bàn thua bất ngờ càng làm CLB Nam Định muốn có được bàn thắng gõ gạc. Bất chấp bất lợi về tỷ số, đội chủ nhà liên tiếp dồn lên tấn công áp đặt thế trận lên phần sân của đối phương.

Nhưng trước hàng thủ vững chắc của đội khách, trong thời gian thi đấu còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất các chân sút của đội chủ nhà đã không tận dụng thành công.

Bước sang hiệp hai, thế trận gần như không thay đổi khi Nam Định vẫn là người kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Nhưng cơ hội đều lần lượt trôi qua trước khung thành đội khách.

Trong khi đó, CLB TP.HCM chủ động nhường thế trận cho đối phương, chọn lối chơi rình rập chờ cơ hội và có liên tiếp. Phút 64, tỷ số đã là 2-0 cho quân đoàn của HLV Miura sau cú dứt điểm của cầu thủ Vũ Quang Nam.

Sau 2 bàn thua cay đắng, phải đến phút 67, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ mới có được bàn thắng rút ngắn tỷ số sau cú đá phạt tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm của cầu thủ Lê Sỹ Minh.

Tuy nhiên, công làm thủ phá, khi chưa tìm ra được cơ hội cho bàn thắng thứ 2 thì CLB Nam Định đã phải nhận bàn thua thứ ba sau pha đá phản lưới nhà của hậu vệ vừa vào thay người Phạm Văn Thuận ấn định tỷ số 3-1 nghiêng về đội khách.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Miura nhận định, cầu thủ Nam Định đã chơi khá tốt những phút đầu nhưng khi phải nhận bàn thua và buộc dồn lên tấn công thì họ lại mắc một số sai lầm.

“Trước trận gặp Nam Định chúng tôi đã có một số thay đổi về chiến thuật khi một số cầu thủ gặp chấn thương. Các cầu thủ áp dụng rất tốt lối chơi và đạt được kết quả như mong muốn. Các cầu thủ Nam Định đã chơi khá tốt những phút đầu, họ đã mắc một số sai lầm khi dồn lên tấn công do nhận bàn thua sớm”- HLV Miura cho biết.

Về phần mình, Nguyễn Văn Sỹ cho rằng, đối với một đội bóng thiếu kinh nghiệm lẫn chất lượng cầu thủ thì cuộc đối đầu với TP.HCM là một trận đấu rất khó khăn.

“Toàn đội đã nỗ lực hết sức. Nam Định cần phải lấy lại tinh thần vượt qua khó khăn để chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo”- HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết.

Theo Đăng Huy
( tổ quốc)


TOP