Việc hoàn thành nâng cấp cải tạo đê bối Ngọc Lâm trước mùa mưa bão, góp phần giúp người dân xã Nghĩa Hải yên tâm hơn trong sản xuất và sinh hoạt, khi mùa mưa bão đang tới gần.
Nỗi khổ mùa mưa bão
Xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định là một xã miền biển nằm cạnh cửa sông Đáy. Chính bởi ở vị trí địa lý đặc biệt đó, mà người dân xã Nghĩa Hải đã quen với việc hàng năm phải đối mặt với hàng chục cơn bão lớn nhỏ. Trước tình hình khí hậu ngày càng biến đối, bão to gió lớn khiến những tuyến đê chưa được kiên cố hóa khó có khả năng chống chịu.

Khu vực đê bối Ngọc Lâm là nơi sinh sống của 100 hộ dân, với hơn 500 nhân khẩu
Theo nhiều người dân nơi đây chia sẻ, mặc dù vẫn biết việc sinh sống trong khu vực đê là rất nguy hiểm vào mùa mưa bão, nhưng vì sinh kế từ bao đời nay và hơn nữa là việc di cư đến nơi khác cũng gặp vô vàn khó khăn. Do đó, những người dân nơi đây vẫn quyết định bám trụ trên mảnh đất này.
Trước đây, tuyến đê bối Ngọc Lâm là một con đê đất nhỏ, được kè bằng cọc tre chỉ có thể che chắn được những cơn bão nhỏ sóng yếu. Cứ vào mùa mưa bão là toàn bộ người dân và chính quyền địa phương lại phải nơm nớp lo sợ. Ông Trần Văn Trinh một người dân thôn Nam Hải, xã Nghĩa Hải chia sẻ “ dân ở đây bao nhiêu năm nay lụt lội, vỡ đê có khi chết cả người. Lợn gà gia súc trôi hết sang bên kia sông, đặc biệt mấy năm nay đoạn đê này sung yếu, chính quyền và nhân dân lại phải ra sức chống bão”.

Bà con nhân dân xã Nghĩa Hải không khỏi vui mừng khi tuyến đê bối được cải tạo, theo hướng kiên cố hóa
Người dân yên tâm chống bão
Nhằm khắc phục tình hình trên và để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của hơn 100 hộ dân trong trước mùa mưa lũ. Tỉnh Nam Định đã triển khai dự án kiên cố hóa tuyến đê bối Ngọc Lâm. Dự án được triển khai xây dựng từ tháng năm 2014, với tổng chiều dài 1034 mét, cao trình là 2.7 mét so với mực nước biển được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn một kè những điểm sung yếu, giai đoạn hai triển khai từ tháng 1 năm 2017 kè toàn bộ tuyến đê, xây dựng cống và đô bê tông mặt đê. Mục tiêu là hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.
Sau sáu tháng thi công dự án đê bối Ngọc Lâm đang ở trong giai đoạn hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Theo đại diện của đơn vị thi công, công trình đã hoàn thiện 85% công việc. Bờ kè và cống thoát nước đã được thi công xong, hiện nay chỉ còn hơn 600 mét đường trên mặt đê đang được gấp rút thi công, hoàn thiện để kịp thời phục vụ công tác phòng chống bão lũ.

Tuyến đê bối dài 1034 mét đã cơ bản được hoàn thành
Ông Trần Văn Mạnh- Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết: “Đây là một công trình có ý nghĩa phục lợi ích kinh tế xã hội cộng đồng, an sinh xã hội. Khi đê được cải tạo nâng cấp theo hướng kiên cố hóa thì bà con sống trong đê là người được hưởng lợi trực tiếp, nó đảm bảo an toàn cho người dân lao động sản xuất, yên tâm sinh sống trên mảnh đất của mình”.
Dự án kiên cố hóa tuyến đê bối sung yếu Ngọc Lâm sau khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần thúc đẩy sự ổn định, phát triển kinh tế và an sinh xã hội của nhân dân xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định nhất là khi mùa mưa bão đang tới gần.
Tuấn Anh – Baodansinh.vn
- Những địa điểm du lịch nhân dịp 30/4 – 1/5 tại Nam Định
- Đền Trần nhộn nhịp trước giờ khai ấn
- Nam Định: Mùa sứa biển Hải Lý Hải Hậu
- Kỳ Duyên đội lại vương miện, chứng minh nhan sắc trưởng thành theo sóng gió
- Ngất ngây với con đường hoa mười giờ ở Nam Định
- Đại sứ MOSWC 2017 Bùi Mạnh Tú: Tài không đợi tuổi
- Nữ sinh FPT được mệnh danh ‘bông hồng có gai’ trên sàn đấu Vovinam

-
Xe đầu kéo tông xe khách giường nằm biển nam định, hàng chục người thương vong
-
Phát hiện xác chết không đầu tại Đê Nam Định
-
Những biệt thự triệu đô của làng nghề gỗ tại Nam Định
-
Nam Định: Nghi vấn nhóm thanh niên dùng hung khí “xử nhau”, 1 người bị thương
-
Phế tích Tháp Chương Sơn- Di tích quốc gia
-
Nam Định: Người phụ nữ mất tích bí ẩn sau lời nhắn với con trai “trưa nay mẹ về muộn”
-
Kiến nghị xử phạt nhóm ‘Rao vặt Nam Định’ vì đăng tin sai sự thật
-
Người đàn ông tử vong bí ẩn dưới sông, vỡ hộp sọ
-
Khởi công xây dựng Khu Trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử-văn hóa thời Trần
-
Phở Tư Đạt nổi tiếng Nam Định trong quán ăn đường phố của đại gia Việt
-
TT Y tế huyện Ý Yên báo cáo như thế nào lên Sở Y tế Nam Định?
-
Tin bão khẩn cấp: Bão số 1 cách Nam Định 150km
-
Gia đình đau đớn nhận thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc
-
Nam Định: Người dân dọc kênh xả thải điêu đứng vì bọt trắng xóa, bốc mùi hôi thối
-
Nam Định: Xe khách va chạm 2 xe máy, 3 người thương vong
