Tối 14/5, Bộ Y tế công bố thêm 60 ca nhiễm mới COVID-19

Tối 14/5, Bộ Y tế công bố thêm 60 ca nhiễm mới COVID-19

Tối 14/5, Bộ Y tế công bố thêm 60 ca mắc mới tại 6 tỉnh/thành và 2 bệnh viện, nâng tổng số người nhiễm trong ngày lên 106 ca.

Theo Bộ Y tế, tính từ 12h đến 18h ngày 14/5, Việt Nam ghi nhận 60 ca mắc mới, trong đó có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa.

59 ca mắc ghi nhận trong nước tại: Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (2), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (1), Bắc Ninh (33), Hà Nội (12), Bắc Giang (6), Đà Nẵng (3), Thái Bình (1), Điện Biên (1).

Như vậy, ngày 14/5, Việt Nam ghi nhận tổng số 106 ca nhiễm mới, trong đó buổi sáng 30 ca, trưa 16 ca, tối 60 ca. Số ca nhiễm mới trong ngày hôm nay tăng 19 ca so với ngày 13/5 (87 ca). Bắc Ninh là tỉnh ghi nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục trong ngày với 46 ca.

Trong 59 ca nhiễm trong nước công bố tối 14/5, có 56 ca ở khu vực đã được cách ly; số ca mới trong bệnh viện được phong tỏa là 3 ca. Không phát hiện các ổ dịch mới.

Tính đến 18h ngày 14/5, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 2.357 ca ghi nhận trong nước và 1.459 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 787 ca.

Theo Tiểu ban Điều trị (Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19), trong số các bệnh nhân đang điều trị (gồm bệnh nhân đợt dịch thứ 3 và đợt dịch thứ 4), có gần 65% bệnh nhân COVID-19 không có biểu hiện lâm sàng, thậm chí trong 10 ngày đầu bệnh nhân không có biểu hiện viêm đường hô hấp như sốt, ho, khó thở, việc khám sàng lọc, đo nhiệt độ rất khó để phát hiện; 29% bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng nhẹ.

Tags:

TOP