Công nhận thêm 5 cây di sản tại tỉnh Nam Định

Công nhận thêm 5 cây di sản tại tỉnh Nam Định

5 cây được công nhận có chiều cao hàng chục mét với đường kính cây lớn nhất lên đến hơn 2m.

Ngày 8-10, Giáo sư, tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Cây di sản Việt Nam đã trao chứng nhận Cây di sản Việt Nam cho 5 cây tại xã Giao Thanh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Các vị đại biểu bên cây Muỗm tại chùa Thanh Quang (xã Giao Thanh) được công nhận Cây di sản.

5 cây của xã Giao Thanh được công nhận lần này gồm: Cây gạo tại đền Thanh Hương (xóm Thanh An, gần 160 năm); cây muỗm tại chùa Thanh Quang (xóm Thanh Mỹ, trên 120 năm); 2 cây bồ đề tại chợ Thanh Nhang (xóm Thanh Nhân, trên 120 năm); cây đa tại đền làng xóm Thanh Long, gần 120 năm).
Ông Trần Trọng Phẩm, Chủ tịch UBND xã Giao Thanh cho biết, với việc được Hội đồng Cây di sản Việt Nam công nhận 5 Cây di sản đợt này, cán bộ và nhân dân xã Giao Thanh sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ và chăm sóc những loài cây, giống cây hiện có trên địa bàn của xã, đặc biệt là những cây cổ thụ, qua đó góp phần gìn giữ thiên nhiên và môi trường trong lành cho cuộc sống của nhân dân địa phương.

Theo: Vũ Cảnh CAND.COM.VN


TOP