Vụ Bản: Chợ quê những ngày giáp Tết

Vụ Bản: Chợ quê những ngày giáp Tết

Tết Mậu Tuất 2018 đang đến rất gần. Không nhộn nhịp như ở thành phố, những phiên chợ quê vẫn còn lưu giữ những nét đẹp rất xưa trong truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Vào những ngày này, được đi một phiên chợ quê mới cảm nhận hết được không khí Tết đang về.

Dưới đây là một số hình ảnh phiên chợ quê ngày Tết tại xã Liên Minh (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) được PV báo Lao động Thủ đô ghi lại:

Phiên chợ quê ngày Tết thường họp đến đầu giờ chiều. Nếu vào những ngày giáp Tết, chợ có thể sẽ họp cả ngày.

Khi trời mới tờ mờ sáng, những người bán hàng đã đến chợ để bầy biện hàng hóa.

Có nhiều người đi chợ từ rất sớm để tìm mua thực phẩm tươi ngon và để đỡ đông.

Ngoài những mặt hàng ngày thường, đi chợ vào những ngày này thấy đâu đâu cũng bày bán lá rong, cây quất, cành đào…

Người dân chọn mua hoa quả ngày giáp Tết.

Bên cạnh mâm ngũ quả tượng trưng cho âm dương – ngũ hành, nhiều gia đình còn chọn mua thêm 2 cây mía thật to, thật thẳng để dựng hai bên bàn thờ tổ tiên. Cây mía được chọn để thờ phải được giữ nguyên tán lá, gốc rễ, róng phải đều và không được sâu.

Nhiều gia đình có “cây nhà lá vườn” cũng tranh thủ đem ra chợ bán để kiếm tiền sắm Tết.

Các mặt hàng đồ trang trí phong phú được bày bán.

Người dân mua hoa chuẩn bị đón Tết.

Thay vì mua hoa tươi tốn kém mà thời gian chưng Tết ngắn, một số người lại chọn mua hoa nhựa để bày cả năm.

Không khí Tết làm cả khu chợ quê rộn ràng, vui tươi hơn những ngày thường.

Theo Laodongthudo.vn


TOP