Ngày 10/12/2017, Facebook đã cập nhật một hiệu ứng hoạt họa mới trên cho các bình luận trân Facebook khiến giới trẻ rần rần thử nghiệm.
Đó chính là biểu tượng ngón cái tượng trưng cho nút Like xuất hiện và “nhảy” trên màn hình một cái mỗi khi bạn bình luận “you got this” hoặc “bạn đã làm được”.
Những hiệu ứng này vốn đã không còn quen thuộc với người dùng chúng ta được một thời gian rồi, khi mà ông lớn mạng xã hội Facebook này đã dân dần tung ra các cụm từ nhất định cho phép hiện lên các hiệu ứng đó – thường là liên quan đến các từ ngữ phổ biến, hoặc các sự kiện, ngày lễ lớn nào đó.
Màn hình biến hóa đẹp mắt khi ấn vào những dòng chữ liên quan đến Harry Potter trong ngày kỷ niệm 20 năm ra đời tác phẩm đầu tiên, nhưng hiện tại hiệu ứng này cũng không còn nữa.

Khi bình luận “congrats” hoặc “chúc mừng”, một màn pháo hoa sẽ hiện lên trình diễn trên màn hình giao diện.

“xoxo” tượng trưng cho những cái hôn ngọt ngào với đầy trái tim

“rad” cũng là một cách để hiện lên hiệu ứng nút Like, nhưng có lẽ Facebook cũng đã bỏ đi tính năng này sau đó.
- Biển Hải Hậu và những bãi biển đẹp ở miền Bắc thu hút du khách dịp hè
- Người đẹp Thư Dung ngầm ‘tố’ Kỳ Duyên là người thứ 3?
- Hot girl Nam Định ước tính “đập toàn mặt” tốn 1,5 tỷ đồng
- Xốn xang nhớ tiếng còi tầm
- Kỳ Duyên hối hận vì vô tư, tiếp tục sống ‘giấu mình’
- Lời chia sẻ của cô gái có ngoại hình “gây ồn ào” nhất những ngày qua trên mạng xã hội
- Clip: Top 10 HHVN Tố Như hôn ông xã điển trai trong bộ ảnh cưới
-
Đền Giáp Ba Nam Trực Nam Định
-
Nghi án giết người, dựng hiện trường giả ở Giao Thủy (Nam Định): Nhân chứng lên tiếng!
-
Bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh
-
Nam Định: Người phụ nữ tử vong sau khi bước hụt lúc xuống xe buýt
-
Vùng sáng biển Hải Hậu Nam Định
-
Bánh khúc Thành Nam
-
Bảo tàng Tỉnh Nam Định
-
Nam Định Nhộn nhịp thị trường Tết Trung thu
-
Nam Định: Thu giữ hơn 1,5 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc
-
Lễ Thánh Đaminh, ngày hội của ân sủng
-
Toàn cảnh vụ bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa
-
Mẹ nhẫn tâm đẩy con nhỏ ra đường chịu rét ăn xin có bị ‘đeo gông’?
-
Nam Định quê tôi
-
Sông Ninh Cơ Nam Định
-
Đền Trần Nam Định